Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN
Trong một bài đăng bằng tiếng Anh trên các mạng xã hội, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết Tehran đã nhận được “nhiều thông điệp từ các quốc gia láng giềng” liên quan đến việc hình thành những cơ chế an ninh mới và tăng cường hợp tác kinh tế trong toàn khu vực.
Theo Chủ tịch Quốc hội Iran, Mỹ đã đặt an ninh của các đồng minh vào tình thế rủi ro thông qua hành vi bắt nạt và “hoàn toàn phớt lờ” lợi ích của họ để ưu tiên lợi ích của Israel.
Ông Ghalibaf nhấn mạnh rằng những gì đã diễn ra khiến các quốc gia trong khu vực nhận ra sự cần thiết phải có một cách tiếp cận khác đối với vấn đề an ninh.
Chủ tịch Quốc hội Iran kêu gọi hình thành “một trật tự bản địa và độc lập”, mà theo ông, có thể mang lại hòa bình và an ninh thực sự cho khu vực.
Theo hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran tối 22/8, những phát biểu của ông Ghalibaf được đưa ra nhằm đáp lại các cảnh báo của Tổng thống Trump nhắm vào những quốc gia vẫn duy trì quan hệ kinh tế và thương mại với Iran, đồng thời cho thấy Tehran đang thúc đẩy tăng cường hợp tác khu vực và xây dựng các cơ chế hợp tác độc lập với Washington.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN phát
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố triển khai chiến dịch kinh tế khốc liệt nhất từ trước đến nay nhằm vào Iran.
Theo đài RT (Nga), tuyên bố trên được ông Trump đưa ra vào hôm 19/8 sau khi thời hạn 60 ngày đàm phán nhằm đạt thỏa thuận hòa bình với Iran kết thúc hôm 17/8 mà không đạt được đột phá.
“Đây là CHIẾN DỊCH KINH TẾ KHỐC LIỆT NHẤT từng được tiến hành nhằm vào bất kỳ quốc gia nào! Đây sẽ là cuộc chiến kinh tế và cô lập ở quy mô chưa từng có”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social tối 19/8.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cảnh báo sẽ nhằm vào bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ nền kinh tế Iran, cho thấy ông đang chuyển trọng tâm từ các mối đe dọa quân sự sang gây sức ép kinh tế.
“Bất kỳ quốc gia nào cho phép các tổ chức tài chính, doanh nghiệp, sân bay hoặc cơ quan chính phủ cung cấp bất kỳ hình thức hỗ trợ cho Iran cũng sẽ phải đối mặt với những hậu quả kinh tế vô cùng nghiêm trọng”, ông nói.
Ông cũng nhấn mạnh các hoạt động như buôn lậu dầu, các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ, chuyển tiền mặt, các cơ sở đổi ngoại tệ, đăng ký tàu biển và các công ty bình phong là những kênh cần phải chấm dứt ngay lập tức.
“Đây sẽ là một ‘Ngày D’ về kinh tế và chúng tôi cần tất cả đồng minh sát cánh cùng Mỹ để cô lập và đánh bại mối đe dọa từ Iran”, ông Trump viết .
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN
Sau đó một hôm, phát biểu trong cuộc phỏng vấn với chương trình The Clay Travis & Buck Sexton Show, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói: “Hiện nay, chúng tôi đang bước vào một giai đoạn mới, trong đó công cụ hiệu quả nhất mà chúng tôi có là sức ép kinh tế mà chúng tôi có thể áp đặt lên họ”.
Phó Tổng thống Mỹ nói thêm: “Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì sức ép đó” và cho rằng: “Nếu chúng tôi có thể đưa đủ dầu và khí đốt ra thị trường để giúp người dân Mỹ giảm bớt áp lực khi đổ xăng và giảm bớt gánh nặng về giá năng lượng” thì điều đó đồng thời cũng sẽ “gây sức ép kinh tế rất lớn” đối với Iran và làm thay đổi tính toán của Tehran.
Ông Vance thừa nhận chiến lược này là một “vũ điệu đầy tinh tế”, bởi Iran có thể tìm cách đáp trả bằng việc gây sức ép kinh tế đối với Mỹ. Tuy nhiên, ông cho biết Washington tin rằng việc tiếp tục duy trì sức ép là cách tốt nhất để cuối cùng đạt được mục tiêu của mình.
Theo truyền thông Qatar, những phát biểu của ông Vance được đưa ra không lâu sau khi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ bổ sung 10 cá nhân vào danh sách trừng phạt liên quan đến Iran.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (trái) phát biểu trong một cuộc họp báo ở Washington, D.C. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Trước đó cũng trong ngày 20/8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Washington sẽ áp đặt “những biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhất trong lịch sử” đối với Iran.
Ông Bessent nói thêm rằng cả đồng minh lẫn đối thủ của Mỹ sẽ bị buộc phải lựa chọn đứng về một bên trong chiến dịch mới nhất của Washington nhằm cô lập Iran về kinh tế. Ông cho biết sẽ công bố thêm chi tiết tại một cuộc họp báo vào ngày 24/8.
Ông Bessent tuyên bố: “Đây sẽ là chiến dịch cô lập kinh tế có sự phối hợp lớn nhất trong lịch sử thế giới. Và chúng tôi sẽ nói với họ rằng: các bạn hoặc đứng về phía chúng tôi, hoặc chống lại chúng tôi”, đồng thời nhấn mạnh: “Chiến dịch này sẽ phát huy tác dụng tại Iran và chúng tôi sẽ làm sụp đổ chế độ này”.