Bộ Ngoại giao Iran ngày ngày 30/12 đã xếp Hải quân Hoàng gia Canada vào danh sách tổ chức khủng bố.
Ngày 1/7, Ủy ban bầu cử Mông Cổ công bố kết quả chính thức của cuộc tổng tuyển cử tuần trước, cho thấy đảng Nhân dân Mông Cổ (MPP - cầm quyền) đã giành được 54% số ghế trong cơ quan lập pháp.
Các chủ nợ của Ukraine đã đồng ý cho nước này tạm dừng trả nợ trong hai năm và việc này sẽ kết thúc vào ngày 1/8 tới.
Phóng viên TTXVN tại Malaysia đã có cuộc phỏng vấn Vụ trưởng Vụ Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và An ninh lương thực Malaysia, ông Adnan Hussain, cùng Giám đốc Trung tâm Đối ngoại và An ninh Hàng hải, bà Sumathy Permal, về kinh nghiệm của Malaysia cũng như mối quan hệ hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực phát triển thủy sản bền vững.
Việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump kháng cáo yêu cầu quyền được miễn trừ của tổng thống đã trì hoãn phiên tòa 6 tháng, lâu hơn nhiều so với thời gian mà tòa án tối cao cần để giải quyết các vụ án cấp cao trong quá khứ như Hồ sơ Lầu Năm Góc hay cuốn băng Watergate.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, các nguồn tin Israel xác nhận quân đội nước này ngày 1/7 đã thả khoảng 50 tù nhân Palestine, trong đó có giám đốc bệnh viện lớn nhất Gaza, bị bắt trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas.
Ngày 1/7, hai vùng của Nga tuyên bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng lan rộng giữa lúc nắng nóng gay gắt.
Ngày 1/7, Liên minh châu Âu (EU) đã cáo buộc Meta, chủ sở hữu Facebook, vi phạm các quy định kỹ thuật số của khối. Nếu các cáo buộc này được chứng minh là đúng, Meta sẽ phải đối mặt với các khoản tiền phạt trị giá hàng tỷ euro.
Gần 2.000 hộ gia đình tại bang Kachin, miền Bắc Myanmar đã phải sơ tán khi nước sông Ayeyarwady dâng cao vượt mức nguy hiểm do mưa lớn. Hiện chưa có báo cáo thương vong.
Một báo cáo chính thức của Singapore cảnh báo dịch vụ kiều hối có nguy cơ cao bị lợi dụng cho tài trợ khủng bố, trong bối cảnh thanh toán quốc tế trực tuyến được xác định là một kênh mới cho hoạt động này.
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 1/7, Ban Thư ký Hiệp hội Cảnh sát các nước Đông Nam Á (ASEANAPOL) đã chủ trì Hội nghị Sĩ quan liên lạc Hiệp hội Cảnh sát các nước Đông Nam Á (ACPM) lần thứ 14 tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.
Ngày 1/7, Toàn quyền mới của Australia, bà Samantha Mostyn, đã tuyên thệ nhậm chức, đảm nhận vai trò là đại diện chính thức của Hoàng gia Anh tại nước này.
Ngày 1/7, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cam kết sẽ triển khai một chương trình hỗ trợ du lịch cho bán đảo Noto thuộc tỉnh Ishikawa - khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất mạnh cách đây tròn 6 tháng.
Trong hai ngày liên tiếp, biên giới phía Bắc và Nam của Israel đều bị tấn công dồn dập.
“Làm cho châu Âu vĩ đại trở lại” (Make Europe great again) là khẩu hiệu mà Hungary lựa chọn cho nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) trong 6 tháng cuối năm 2024 này.
Hội đồng Hiến pháp Iran ngày 30/6 đã xác nhận kết quả vòng bỏ phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 14 của nước này. Điều này đồng nghĩa các ứng cử viên giờ đây có thể bắt đầu các chiến dịch chạy đua vòng hai.
Ngày 1/7, Hungary chính thức đảm nhận cương vị Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) với nhiệm kỳ kéo dài đến hết ngày 31/12 năm nay.
Mùa leo núi Phú Sĩ tại Nhật Bản bắt đầu từ ngày 1/7 khi 1 trong 4 tuyến đường bộ chính để lên đỉnh núi ở tỉnh Yamanashi mở cửa. Đây cũng là ngày đầu tiên chính quyền địa phương thu phí vào cửa và hạn chế số lượng người leo núi để giảm bớt tình trạng tắc nghẽn.
Theo kết quả sơ bộ công bố ngày 30/6 từ hơn 99,27% điểm bỏ phiếu của Ủy ban bầu cử Mauritania, Tổng thống Mohamed Ould Ghazouani đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tại quốc gia Tây Phi này.
Thị trường tiền tệ chứng kiến biến động trái chiều sau vòng 1 bầu cử Quốc hội Pháp diễn ra vào ngày 30/6.
Lực lượng cứu hỏa Hy Lạp phải căng mình đối phó với hàng loạt đám cháy rừng dữ dội bùng phát gần thủ đô Athens vào tối 30/6, trong bối cảnh nước này có thể tiếp tục đối mặt với một mùa Hè nắng nóng khắc nghiệt nữa.