Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Iran sẽ có phản ứng quyết liệt đối với bất kỳ hành động gây hấn nào.
Trong ngày thứ 2 diễn ra hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Astana, Tổng thống Nga Vladimir Putin hoan ngênh Belarus chính thức trở thành thành viên thứ 10 của tổ chức.
Theo hãng thông tấn Yonhap, Diễn đàn Đại dương quốc tế đã chính thức khai mạc vào ngày 4/7 tại Incheon (Hàn Quốc).
Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 4/7, hàng triệu cử tri trên khắp Vương quốc Anh đi bỏ phiếu bầu Hạ viện mới sau chiến dịch tranh cử kéo dài 6 tuần của các chính đảng kể từ khi Thủ tướng Rishi Sunak tuyên bố tổng tuyển cử sớm vào ngày 22/5.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Tài chính Israel và Bộ Tài chính Palestine mới đây thông báo lần đầu tiên kể từ tháng 4, Israel đã chuyển 435 triệu shekels (116 triệu USD) tiền thuế cho Chính quyền Palestine (PA).
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 3/7, Chính phủ Hàn Quốc cho biết đã đặt mục tiêu thu hút 150.000 lao động chuyên môn từ nước ngoài vào năm 2025, tăng gấp đôi so với con số 72.000 của năm 2023, để nâng cao năng suất trong bối cảnh dân số trong độ tuổi lao động ở nước này đang suy giảm.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 3/7, Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố báo cáo về những hành vi ngược đãi “không thể chấp nhận được” đối với người Palestine bị giam giữ, thậm chí là tra tấn, đặc biệt sau khi xảy ra cuộc xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas ở Dải Gaza hồi tháng 10/2023.
Các nhà kinh tế đã lên tiếng sau cuộc tranh luận tổng thống Mỹ gần đây, khi cả hai ứng cử viên đều có những lời lẽ chỉ trích nhau gay gắt liên quan đến kinh tế. Lạm phát cao trong thời kỳ đại dịch là một trong những vấn đề mà hai bên đổ lỗi cho nhau.
Các hãng thông tấn nhà nước Nga dẫn lời Phó Thủ tướng Alexander Novak ngày 3/7 cho biết, Nga sẵn sàng tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu qua tuyến đường ống ở Ukraine sau khi thỏa thuận vận chuyển khí đốt hiện tại hết hạn vào cuối năm 2024.
Việc Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) chỉ trong khoảng 3 tháng liên tiếp thông qua 2 nghị quyết về trí tuệ nhân tạo (AI) cho thấy việc phát triển và ứng dụng AI đang là vấn đề nghị sự toàn cầu.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố Berlin không ủng hộ bất kỳ lời kêu gọi ngừng bắn nào khiến Kiev phải thừa nhận thất bại trong cuộc xung đột với Liên bang Nga.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 4/7, phong trào Hồi giáo Hamas thông báo đã gửi các đề xuất mới tới các nhà hòa giải Qatar liên quan thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài gần 9 tháng trên Dải Gaza.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 3/7 khẳng định mình vẫn là ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ và cam kết sẽ tiếp tục tranh cử bất chấp sức ép từ đảng Cộng hòa và giới truyền thông muốn ông từ bỏ.
Theo ước tính mới của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Nhật Bản sẽ cần thêm 970.000 lao động nước ngoài so với nhu cầu vào năm 2040 để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Ước tính mới đã làm nổi bật những thách thức của nước này trong việc thu hút và giữ chân nhân tài người nước ngoài.
Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, ngày 3/7, cảnh sát Nam Phi xác nhận đã tìm thấy thi thể của cựu vô địch thế giới nhảy cao Jacques Freitag, người được thông báo mất tích vào tháng trước.
Đến nay, khoảng 28.000 người đã được lệnh sơ tán do đám cháy rừng, mang tên Thompson, bùng phát từ trưa 2/7, ở hạt Butte, cách Sacramento - thủ phủ bang California - 113 km về phía Bắc.
Ngày 3/7, giới chức Mỹ thông báo phát hiện ca thứ 4 mắc cúm gia cầm ở người tại nước này trong năm nay, có liên quan đến đợt bùng phát dịch ở các đàn bò sữa.
Một nguồn tin Israel quen thuộc với các cuộc đàm phán cho biết Israel và phong trào Hamas dường như đang trên đà đạt được một thỏa thuận khung về thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 4/7, cảnh sát Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra sau khi phát hiện một viên đạn thật bên trong hành lý xách tay của tiếp viên hãng hàng không Korean Air trong quá trình kiểm tra hành lý tại sân bay Quốc tế Incheon.
Những thách thức ngày càng gia tăng, vì cả Ukraine và đối tác phương Tây đều nhận ra họ cần khoản đầu tư khổng lồ về mặt tài chính, quân sự và con người để Ukraine có thể giữ vững các tuyến phòng thủ hiện tại.
Theo kênh Al Jazeera, lệnh sơ tán hàng loạt mới nhất của Israel yêu cầu 250.000 người dân ở Khan Younis, thành phố lớn thứ hai của Gaza, phải rời đi, khi lực lượng nước này tiến hành các cuộc tấn công mới ở phía Nam Gaza.