Ngày 29/7, Hạ viện Ấn Độ đã thông qua dự luật tăng nặng hình phạt đối với hành vi làm lộ đề thi.
Ngày 29/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuyên bố chính phủ nước này phản đối việc Mỹ mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia và nhắm mục tiêu vào các công ty Trung Quốc.
Hạn hán kéo dài khiến mùa màng thất bát, đẩy hàng triệu người Uganda vào cảnh thiếu đói.
Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã ghi danh thêm 25 Di sản Thế giới, đồng thời bầu các Phó Chủ tịch kỳ họp cho năm tới, trong đó có Việt Nam.
Thượng viện Mỹ ngày 28/7 đã phê chuẩn ông Jay Clayton, ứng cử viên do Tổng thống Donald Trump đề cử, giữ chức Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI), chấm dứt nhiều tuần tranh cãi xung quanh vị trí người đứng đầu cộng đồng tình báo Mỹ và mở đường cho Quốc hội nối lại các cuộc thảo luận việc gia hạn Điều 702 của Đạo luật Giám sát Tình báo Nước ngoài (FISA).
Trong ngày 29/7, lực lượng cứu hộ và các binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tiếp tục công tác tìm kiếm những người hiện được cho là đang bị mắc kẹt trong các đống đổ nát sau trận động đất có độ lớn 7,1 tại Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản. Tính đến nay, đã có 18 người, trong đó có 1 người nước ngoài, thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Ngày 29/7, Thủ tướng Iraq Ali Faleh al-Zaidi ra lệnh triệu tập một cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia nước này để thảo luận những diễn biến an ninh nguy hiểm và leo thang nhanh chóng trong nước, đồng thời đánh giá hậu quả của các cuộc tấn công quân sự và không kích nhắm vào các địa điểm trên lãnh thổ Iraq.
Nằm trên giao điểm của bốn mảng kiến tạo và thuộc "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, Nhật Bản là một trong những quốc gia có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới.
Ngày 29/7, giới chức Australia xác nhận virus cúm gia cầm độc lực cao H5N1 đang lây lan trong quần thể chim bản địa ở nước này, làm dấy lên lo ngại dịch bệnh đang bắt đầu bùng phát rộng hơn kể từ khi quốc gia này ghi nhận ca bệnh đầu tiên hồi tháng trước.
Ngày 29/7, Diễn đàn Truyền thông ASEAN lần thứ 10 đã khai mạc tại thủ đô Manila của Philippines.
Suốt 5 tháng qua, Saudi Arabia đã tìm cách tránh bị kéo vào cuộc xung đột khu vực, vẫn duy trì các kênh liên lạc với Iran ngay cả khi UAV Iran tấn công ngành dầu mỏ của nước này.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết việc giành lại bán đảo Crimea hiện chưa phải mục tiêu ưu tiên, song không loại trừ khả năng vấn đề này sẽ được xem xét trong tương lai.
Chính phủ Nhật Bản ngày 29/7 cho biết số lượng công dân nước này đã giảm xuống dưới 120 triệu người lần đầu tiên sau 42 năm, phản ánh rõ nét những thách thức về nhân khẩu học trong bối cảnh tỷ lệ sinh tiếp tục ở mức thấp.
Từng bị coi là biểu tượng của hàng giá rẻ, thương hiệu Trung Quốc đang từng bước chinh phục người tiêu dùng trong và ngoài nước, mở ra hành trình chuyển mình từ “Made in China” sang “Brand China”.
Theo báo cáo được Nhóm công tác J7 về chống bài Do Thái tại các cộng đồng Do Thái lớn công bố ngày 29/7, năm 2025 ghi nhận số vụ tấn công bài Do Thái gây chết người cao nhất trong hơn 30 năm qua.
Lực lượng có liên hệ với Iran vừa bị Mỹ và Saudi Arabia không kích ngày 29/7 là một phần của bộ máy an ninh Iraq, được thành lập cách đây hơn một thập kỷ nhằm chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 29/7 cho biết nhà đồng sáng lập Telegram Pavel Durov đã bị khởi tố với cáo buộc hỗ trợ các hoạt động khủng bố, đồng thời Nga đã đưa ông vào danh sách truy nã quốc tế.
Tối 28/7 theo giờ địa phương, Chính phủ Tây Ban Nha đã gỡ bỏ lệnh sơ tán tại hơn một chục đô thị thuộc khu vực Madrid và Avila – tâm điểm của các vụ cháy rừng khiến hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 29/7 cho biết đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) ứng dụng nhắn tin Telegram, ông Pavel Durov, sau khi khởi tố ông theo Bộ luật Hình sự của nước này.
Giới khoa học cho rằng châu Âu đang đối mặt với kỷ nguyên cháy rừng mới dưới tác động của biến đổi khí hậu.