Vụ việc dấy lên tình trạng xâm hại tài nguyên rừng tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn khu vực biên giới.
Hiện trường vụ phá rừng tại lô 7, khoảnh 2, tiểu khu 930 thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Púch quản lý.
Theo Báo cáo số 37/BC-BQLIP của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Púch, trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của đơn vị đã phát hiện dấu hiệu vi phạm Luật Lâm nghiệp tại lô 7, khoảnh 2, tiểu khu 930, thuộc địa bàn xã Ia Púch. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy một khoảnh rừng tự nhiên bị tác động nghiêm trọng với nhiều cây gỗ lớn nhỏ bị cưa hạ, nằm ngổn ngang dưới đất. Phần lớn thân cây sau khi bị cắt vẫn còn tại hiện trường; một số cây đã bị xẻ hộp lấy đi phần lõi, chỉ còn lại phần bìa.
Qua kiểm tra bước đầu, lực lượng chức năng xác định có 37 cây gỗ bị chặt hạ, đường kính gốc từ 12 đến 30 cm. Các cây bị cắt hạ chủ yếu là kơnia, trâm, thành ngạnh và một số loài cây rừng tự nhiên khác. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, đơn vị đã lập biên bản hiện trường và tổ chức kiểm tra, rà soát, truy tìm đối tượng vi phạm, không để các đối tượng tác động vào khu vực hiện trường. Toàn bộ số lâm sản bị chặt hạ đang được thu gom đưa về Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 1 để quản lý theo quy định.
Nhiều thân cây gỗ vẫn còn nằm ngổn ngang tại hiện trường vụ phá rừng ở lô 7, khoảnh 2, tiểu khu 930, xã Ia Púch.
Trao đổi với phóng viên, bà Phan Thị Kiều Hạnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Púch cho biết: Sau khi phát hiện vụ việc, đơn vị đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm tra khu vực xảy ra vi phạm và tổ chức xác minh để xác định đối tượng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa phát hiện được đối tượng thực hiện hành vi chặt phá rừng.
Theo bà Hạnh, thời gian tới Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Púch sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực rừng dễ bị tác động; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi sang trồng cây lâm nghiệp trên đất đang canh tác nương rẫy thuộc lâm phần được giao quản lý để nâng cao ý thức bảo vệ rừng và hạn chế tình trạng xâm hại tài nguyên rừng. Đơn vị cũng sẽ kiểm điểm trách nhiệm viên chức quản lý tiểu khu 930 để xảy ra vụ việc và chuẩn bị cây giống trồng bổ sung vào đầu mùa mưa nhằm phục hồi diện tích rừng đã bị tác động.