Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Văn Lâu phát biểu khai mạc buổi họp mặt.
Tham dự buổi họp mặt có Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình, Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Lâu, đại diện các sở, ngành thành phố và trên 100 doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn.
Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Văn Lâu cho biết, đây là buổi họp mặt đầu tiên từ khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Buổi họp mặt là dịp để chính quyền lắng nghe phản ánh, nắm thông tin về tình hình hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thông qua đó, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp đang gặp phải. Đồng thời, đây cũng là dịp để chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp cùng nhau thảo luận đưa ra các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Ông Trần Văn Lâu cho biết, thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều tiềm năng và cơ hội. Để tận dụng tối đa những lợi thế này, chính quyền địa phương đang khẩn trương rà soát và điều chỉnh các quy hoạch, nhằm đảm bảo khai thác hiệu quả nhất tiềm năng của thành phố. Hiện Cần Thơ đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm và phát triển các khu công nghiệp. Đặc biệt, các trung tâm logistics hiện đại, kết nối với cảng biển và cảng hàng không. Những nỗ lực này nhằm thu hút mạnh mẽ đầu tư từ các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.
Đồng thời, chú trọng việc hoàn thiện cơ chế, chính sách để kịp thời tháo gỡ các “nút thắt” đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Lãnh đạo thành phố mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, nghiên cứu đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh ở địa phương.
Các đại biểu tham dự buổi họp mặt.
Tại buổi họp mặt, có trên 12 lượt ý kiến của doanh nghiệp kiến nghị với các nội dung tập trung về giải quyết các thủ tục đầu tư kinh doanh, đất đai, sản xuất nông nghiệp, quy hoạch phát triển du lịch, thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp… Các ý kiến của các doanh nghiệp được sở, ngành thành phố trả lời thỏa đáng, các ý kiến vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp trình cấp thẩm quyền giải quyết.
Ông Trần Thành Tâm, Giám đốc Công ty TNHH BT Tâm Nghĩa (phường Đại Thành) cho biết, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mới được triển khai, các thủ tục hành chính tại cấp xã, phường liên quan đến sản xuất kinh doanh đã được thực hiện khá nhanh chóng. Doanh nghiệp bày tỏ sự đồng tình cao với chủ trương này bởi việc giảm bớt cấp trung gian giúp tiết kiệm thời gian và giảm thủ tục cho các doanh nghiệp đến đầu tư trên địa bàn.
Ông Tâm cho hay, việc giải quyết các thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất vẫn còn chậm. Ông Tâm kiến nghị chính quyền địa phương sớm đồng bộ hệ thống dữ liệu đất đai để người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai một cách nhanh chóng hơn.
Ông Phạm Thái Bình, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (thành phố Cần Thơ) phát biểu ý kiến tại buổi họp mặt.
Là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn tại Đồng bằng sông Cửu Long, ông Phạm Thái Bình, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (thành phố Cần Thơ) chia sẻ: “Chính quyền địa phương luôn đồng hành và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đặc biệt, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã luôn quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển”. Ông Bình cũng kiến nghị lãnh đạo thành phố sớm có quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý rác phát điện và phê duyệt dự án vùng nguyên liệu lúa chất lượng cao.
Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình cho rằng, tinh thần thẳng thắn của các doanh nghiệp khi trình bày những kiến nghị liên quan đến các khó khăn đang gặp phải giúp chính quyền địa phương nắm bắt thông tin và kịp thời tháo gỡ các "điểm nghẽn" cho doanh nghiệp. Đồng thời, Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo các ngành chức năng nhanh chóng xử lý những vấn đề mà doanh nghiệp đã kiến nghị; trong đó, yêu cầu tập trung giải quyết các kiến nghị liên quan đến dự án nhà máy xử lý rác phát điện, vấn đề nước sinh hoạt, và khắc phục sạt lở cho người dân Cồn Sơn (sông Hậu).
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình phát biểu tại buổi họp mặt.
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình thông tin, tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm của thành phố đạt 7,87%, cao hơn bình quân cả nước, đứng thứ 2 vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Về quy mô kinh tế đứng thứ nhất Đồng bằng sông Cửu Long, kinh tế tư nhân, doanh nghiệp tạo ra giá trị gia tăng chiếm khoảng 74% trong tổng GRDP của thành phố.
Cũng theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình, trong thời gian tới thành phố đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
Thành phố Cần Thơ luôn tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn và đồng hành các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến thực hiện đầu tư sản xuất kinh doanh. Thành phố tập trung các giải pháp xây dựng thành trung tâm đa chức năng, có sức lan tỏa về kinh tế xã hội và đô thị, giữ vai trò động lực phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long.