Gia Lai đang sở hữu vùng nguyên liệu mía khoảng 45.000 ha, trải dài khắp các vùng phía Đông và Đông Nam tỉnh.
Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk, dự báo trong những ngày tới, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh có mưa nhiều, nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Do đó, đơn vị yêu cầu các địa phương chủ động phương án phòng, chống thiên tai.
Với bản sắc văn hóa độc đáo, nhiều nghề truyền thống của đồng bào các dân tộc ở Lào Cai đã và đang tiếp tục được bảo tồn, phát huy dưới bàn tay khéo léo, tảo tần cùng tư duy đổi mới của những người phụ nữ. Dù ở địa phương vùng thấp hay vùng cao và ở lứa tuổi nào, những phụ nữ này đều đóng góp không nhỏ trong việc quảng bá các sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa của từng dân tộc, giúp nâng cao thu nhập cho gia đình, cộng đồng từ chính các sản phẩm truyền thống.
Ngày 13/10, tại bản Nà Bon, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La), lực lượng Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sông Mã cùng chính quyền địa phương tiến hành hủy nổ một quả bom nặng khoảng 340 kg còn tồn sót sau chiến tranh, đảm bảo an toàn.
Ông Nguyễn Hồng Ba, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Yên Bái cho biết, đến nay công trình trọng điểm cầu Giới Phiên bắc qua sông Hồng tại thành phố Yên Bái (Yên Bái) đã được Công ty TNHH Trung Chính (Hà Nội) thi công đạt trên 30% khối lượng của dự án.
Ban quản lý dự án 2 vừa có tờ trình gửi Bộ Giao thông Vận tải xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên.
Đối với cộng đồng dân tộc Jơ Lâng (nhánh của dân tộc Bahnar) đang sinh sống tại làng Kon Cheo Leo (thuộc thôn 5, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum), bà Y Trieng, 55 tuổi, được ví như “linh hồn” của làng khi am hiểu và thông thạo nhiều loại hình văn hóa truyền thống.
Ngày 12/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
Ông Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An cho biết, sau sự cố sạt lở công trình nâng cấp, gia cố tuyến đê bao bờ Bắc sông Vàm Cỏ Tây kết hợp giao thông nông thôn phục vụ sản xuất lúa bền vững xã Vĩnh Bình và Tuyên Bình Tây thuộc huyện Vĩnh Hưng, UBND tỉnh đã chỉ đạo làm rõ nguyên nhân và khẩn trương khắc phục để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
Tối 11/10, ông Lương Huy Khanh, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Ứng phó Biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tiếp tục phối hợp cùng thành phố Long Xuyên rà soát, theo dõi, cập nhật báo cáo tình hình thiệt hại do sạt lở đất bờ sông trên cồn Phó Ba, xã Mỹ Hòa Hưng.
Giá gỗ keo nguyên liệu đang có xu hướng tăng cao khiến nông dân trồng rừng sản xuất ở các vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Lắk phấn khởi khi cây trồng chủ lực đang đem lại hiệu quả kinh tế và góp phần ổn định đời sống.
Ngày 10/10, triều cường tại thành phố Cần Thơ tiếp tục dâng cao vượt báo động III, gây ngập sâu nhiều tuyến đường khu vực nội ô thành phố. Mực nước đo được lúc 5 giờ là 2,21 m, cao hơn báo động III là 0,21 m. Việc triều cường lên cao vào giờ cao điểm buổi sáng đã khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, nhiều phương tiện bị chết máy.
Ngày 9/10, thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) đã tổ chức Ngày hội cà phê năm 2022.
Ngày 9/10, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức cuộc họp nhằm ứng phó đợt triều cường cao nhất trong năm, dự báo sẽ đạt đỉnh trong vài ngày tới và xấp xỉ mốc lịch sử năm 2019.
Chiều 8/10, Thành ủy Sơn La (tỉnh Sơn La) đã tổ chức hội thảo bàn giải pháp nâng cao chất lượng cà phê.
Ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh khuyến khích nông dân trong tỉnh nhân rộng mô hình trồng dừa xen cây ca cao khi chuyển đổi sản xuất từ đất trồng lúa kém hiệu quả và đất vườn tạp. Đây là mô hình giúp nông dân đảm bảo nguồn thu nhập ổn định khi thị trường dừa trái thường bấp bênh về giá.
Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Hà Giang về phát triển kinh tế vườn hộ, cải tạo vườn tạp nâng cao thu nhập cho bà con. Năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao cho Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hà Giang thực hiện, triển khai mô hình chăn nuôi gà bản địa - gà H’Mông thương phẩm có sử dụng đệm lót theo hướng an toàn sinh học gắn với Đề án "Cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ" năm 2022.
Từ năm 2020 đến tháng 6/2022, gần 800 viên chức công tác trong ngành Y tế và Giáo dục của thành phố Cần Thơ xin nghỉ việc. Thông tin trên được ông Lê Hùng Yên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố cho biết tại họp báo quý III/2022, do UBND thành phố Cần Thơ tổ chức chiều 6/10.
Liên quan đến những khó khăn, vướng mắc thủ tục xin chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, lãnh đạo Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết, hiện tiến độ chuyển mục đích sử dụng hơn 106 ha đất rừng cho dự án đang bị chậm, nếu không nhanh chóng giải quyết vấn đề này sẽ ảnh hưởng lớn tiến độ hoàn thành dự án.
Nằm ở phía Tây tỉnh Hà Giang, huyện vùng cao núi đất Hoàng Su Phì là là một trong những huyện nghèo của cả nước.
Ngày 5/10, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ tổ chức hướng dẫn làm hồ sơ, đăng ký thủ tục cấp mã số vùng trồng (code), quy trình sản xuất… cho hợp tác xã, tổ hợp tác tại huyện Phong Điền nhằm giúp họ nắm bắt quy định đăng ký mã số vùng trồng phục vụ cho việc thực hiện chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sầu riêng, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.