Đến năm 2030, phát triển thành phố Cần Thơ trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa, dẫn dắt cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một trong những mục tiêu đặt ra khi lập quy hoạch chung thành phố Cần Thơ.
Không còn là giải pháp tình thế, chuyển đổi cây trồng trên đất kém hiệu quả ở Gia Lai đang dần trở thành hướng đi có tính chiến lược, giúp "đánh thức" tiềm năng đất đai, nâng cao giá trị sản xuất và tạo sinh kế ổn định cho người dân.
Bước vào cao điểm mùa khô, trong bối cảnh xâm nhập mặn còn diễn biến phức tạp, An Giang đang khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp thủy lợi theo từng vùng, chủ động “giữ ngọt, ngăn mặn”, bảo đảm nguồn nước cho vụ lúa Hè Thu 2026 và nhu cầu sinh hoạt của người dân.
Tại Cà Mau, tỉnh đang tập trung kêu gọi và thu hút đầu tư vào năng lượng tái tạo, mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm năng lượng tái tạo quan trọng của Đồng bằng sông Cửu Long. Trọng tâm phát triển điện gió (trên bờ, gần bờ, ngoài khơi), điện mặt trời và năng lượng sinh khối, quy hoạch hạ tầng cho xuất khẩu năng lượng sạch.
Hàng chục ha mía tại khu vực các xã Phú Túc và Ia Rsai, tỉnh Gia Lai bị cháy rụi, gây thiệt hại đáng kể cho người trồng mía. Chính quyền địa phương đang khẩn trương phối hợp với các nhà máy đường đẩy nhanh thu mua mía cháy nhằm hạn chế tổn thất kinh tế.
Cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo sớm hoàn thành các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất sau phản ánh của TTXVN về vụ việc hàng trăm ha đất lúa bị bỏ hoang.
Dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở sông Tiền khu vực Kè chống xói lở bờ sông Tiền (gọi tắt là kè Thường Thới Tiền) tại xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp đang được các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai với tinh thần "chạy đua" tiến độ, phấn đấu sớm hoàn thành dự án trước khi mùa mưa lũ về.
Thông tin từ UBND tỉnh An Giang cho biết: Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã ký Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 8/4/2026 công nhận xã Mỹ Hòa Hưng là xã đảo thuộc tỉnh An Giang.
Theo Trung tâm Dự báo khí thủy văn Quốc gia, dự báo trong tháng 4, xâm nhập mặn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng gia tăng. Ranh mặn 4 g/lít có thể lấn sâu tới khoảng trên 50 km.
Ngày 26/3, phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2025, triển khai, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2026, ông Trương Cảnh Tuyên (Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Cần Thơ) cho biết, năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, là thời điểm có ý nghĩa mở đầu, tạo nền tảng cho cả nhiệm kỳ.
UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 1014/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Mang Yang số 2 tại xã Hra.
Trong hai ngày 23 và 24/3, Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lai Châu lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã được diễn ra. Dự đại hội có hơn 200 đại biểu cùng đại diện lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Điện Biên.
Ngày 22/3, ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị thi công đang khẩn trương cưa, cắt, di dời 14 cây xanh để triển khai dự án Thư viện thành phố Cần Thơ.
Đồng bằng sông Cửu Long - vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp và thủy sản lớn nhất cả nước đang đối mặt với những thách thức chưa từng có về an ninh nguồn nước.
Mô hình trồng cây chanh không hạt tại tỉnh Vĩnh Long đã mang lại hiệu quả cao nhiều năm liền nhờ tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết chặt chẽ "bốn nhà" - nhà nước, nhà nông, hợp tác xã và doanh nghiệp. Từ thành công này, tỉnh đang tích cực hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài để phát triển vùng nguyên liệu phục vụ xuất khẩu, nâng cao chuỗi giá trị và thu nhập cho người dân.
Ngày 20/3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã có báo cáo kết quả thẩm định đề cương nhiệm vụ - dự toán lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xử lý sạt lở đường đèo Prenn - cửa ngõ vào nội ô Đà Lạt.
Trước diễn biến phức tạp của đợt triều cường đầu tháng 2 Âm lịch năm 2026, các đơn vị quản lý thủy lợi tại khu vực cuối nguồn sông Tiền đang khẩn trương triển khai phương án vận hành hệ thống cống, đập nhằm phòng, chống ngập úng và xâm nhập mặn, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.
Trước dự báo về tình hình hạn hán và xâm nhập mặn diễn biến phức tạp trong mùa khô năm 2026, thành phố Cần Thơ đang khẩn trương triển khai các giải pháp cấp bách nhằm đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân nông thôn, đồng thời đặt mục tiêu nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 85% vào năm 2030.
Ngày 17/3, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết chưa thống nhất với hồ sơ kê khai giá cước của một số đơn vị vận tải trên địa bàn điều chỉnh tăng giá cước sau khi giá nhiên liệu tăng mạnh trong thời gian qua.
Hướng tới Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 (15/3), thành phố Cần Thơ "gạo trắng nước trong" không chỉ là trung tâm năng động, xanh, sạch và đáng sống bậc nhất khu vực mà còn là nhịp đập trái tim của toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.