Cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo sớm hoàn thành các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất sau phản ánh của TTXVN về vụ việc hàng trăm ha đất lúa bị bỏ hoang.
Đến hết ngày 15/9, toàn tỉnh Sóc Trăng đã không còn xã nguy cơ rất cao (vùng đỏ), còn 2 xã mức nguy cơ cao (vùng cam), 4 xã có mức nguy cơ (vùng vàng) và 103 xã vùng xanh - bình thường mới.
Hàng trăm hộ dân tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh (Gia Lai) đã làm đơn kiến nghị lên các cấp vì không đồng tình về "Phương án quản lý, sử dụng hơn 585 ha đất thu hồi của Công ty Chè Biển Hồ giao lại cho địa phương quản lý" sau cổ phần hóa.
Tỉnh Long An đang xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế, xã hội gắn với phòng, chống dịch, từng bước đưa cuộc sống sang trạng thái bình thường mới.
Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch COVID-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Quyết định số 1497 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19", ngày 16/9, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đã ký ban hành Kế hoạch số 189 về phát động phong trào thi đua đặc biệt "Nhân dân và cán bộ thành phố Cần Thơ đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19".
Giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh An Giang tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang rau, màu và cây ăn trái nhằm mục tiêu, vừa nâng cao hiệu quả sử dụng đất, vừa duy trì quỹ đất trồng lúa, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, tăng thu nhập cho người dân. Từ đó, góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Ngày 15/9, Bí thư Tỉnh ủy Long An - ông Nguyễn Văn Được đã có buổi đối thoại với các doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu công nghiệp trên địa bàn về phục hồi sản xuất, kinh doanh. Buổi đối thoại được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với sự tham gia của 500 doanh nghiệp.
Thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025, ngành chức năng tỉnh Cao Bằng đã rà soát nhu cầu hỗ trợ, đầu tư đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng người Lô Lô trong tỉnh.
Ngày 14/9, tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương cấp huyện, xã về công tác phòng, chống dịch COVID-19, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết việc nới lỏng các quy định phòng, chống dịch trên địa bàn phải thực hiện chặt chẽ và thận trọng.
Ngày 13/9, Đại tá Lưu Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang, cho biết: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang vừa tiếp nhận 79 chiến sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang tăng cường để hỗ trợ việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Việt - Trung.
Tối 13/9, Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) ký quyết định về việc phong tỏa, cách ly y tế 14 ngày đối với một số khu vực trên địa bàn huyện để phòng, chống dịch COVID-19, bắt đầu từ 19 giờ ngày 13/9. Việc thực hiện cách ly y tế là do tại địa bàn xuất hiện 4 trường hợp dương tính với SAR-CoV-2 chưa rõ nguồn lây.
Chính quyền nhân dân huyện Hà khẩu, tỉnh Vân Nam của Trung Quốc cho thông quan trở lại qua cặp cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai) - Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc), nhưng các đơn vị và doanh nghiệp xuất khẩu phải đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Chiều 11/9, mưa lớn kéo dài, khiến đất đá sạt lở, cây xanh đổ gãy trên đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng).
Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 được đánh giá là quyết sách kịp thời, hợp lý, hợp lòng dân trong bối cảnh khó khăn chung như hiện nay.
Ngày 10/9, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã trực tiếp đến khảo sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới tỉnh An Giang.
Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đồng bào các dân tộc trên Cao nguyên Đắk Lắk đang đoàn kết một lòng, chiến đấu để đẩy lùi dịch bệnh, đưa buôn làng trở về trạng thái "bình thường mới".
Đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4 đang “càn quét” trên khắp các địa bàn của tỉnh Đắk Lắk, từ khu vực thành phố đến các vùng sâu, vùng xa, đã ghi nhận nhiều chùm ca bệnh số lượng lớn.
Ngày 9/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị đánh giá tình hình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, đề ra giải pháp thực hiện kiểm soát hiệu quả trong thời gian tới.
“Bằng mọi nguồn lực, phải đưa Thiện Long về đích nông thôn mới vào tháng 11/2021”. Đó là phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu ngày 8/9 tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Thiện Long, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.
Chiều 6/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa ký ban hành công văn số 8812/UBND-VHXH về việc tiếp tục áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Ngày 5/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (từ ngày 27/4 - 4/9/2021).