Sạt lở lan rộng ở Vĩnh Long, nhiều công trình thủy lợi hư hại nặng

Sạt lở lan rộng ở Vĩnh Long, nhiều công trình thủy lợi hư hại nặng

Theo kết quả khảo sát từ Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên khoáng sản tỉnh Vĩnh Long, hiện nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều điểm, tuyến bờ sông, bờ biển, đê bao bị sạt lở và nhiều công trình công thủy lợi bị lún sụp.

tin mới

  • Hơn 32 tỷ đồng hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo ở Kon Tum

    Hơn 32 tỷ đồng hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo ở Kon Tum

    Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ban hành Quyết định số 59/QĐ-UBND phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho 876 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Tổng số vốn của dự án là hơn 32,6 tỷ đồng.

  • Công trình thủy lợi 4 năm sau bàn giao vẫn chưa hết bảo hành

    Công trình thủy lợi 4 năm sau bàn giao vẫn chưa hết bảo hành

    Hơn 4 năm kể từ thời điểm được bàn giao, đưa vào sử dụng, công trình thủy lợi Quảng Lộc, xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông vẫn bị xác định là chưa hết thời gian bảo hành. Nguyên do là một số tồn tại, hư hỏng đã được chỉ ra trước, trong và sau khi bàn giao công trình vẫn chưa được khắc phục. Nông dân, chính quyền địa phương vẫn lúng túng trước những gì diễn ra trên cánh đồng.

  • Sóc Trăng đặt mục tiêu thêm 2 huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới

    Sóc Trăng đặt mục tiêu thêm 2 huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới

    Mặc dù còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế, nhưng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Sóc Trăng luôn quan tâm thực hiện khá đồng bộ các giải pháp, phấn đấu trong năm 2023, tỉnh sẽ có thêm 2 đơn vị cấp huyện là Cù Lao Dung và Châu Thành hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

  • Sóc Trăng: Khai thác lợi thế cho phát triển công nghiệp

    Sóc Trăng: Khai thác lợi thế cho phát triển công nghiệp

    Xuất phát điểm từ một tỉnh thuần nông, hiện nay, Sóc Trăng có nhiều lợi thế trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ngành công nghiệp Sóc Trăng đã và đang đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

  • Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8: Cuốn hút vở ca kịch 'Khát vọng Dam Săn'

    Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8: Cuốn hút vở ca kịch 'Khát vọng Dam Săn'

    Tối 11/3, tại Quảng trường 10/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức biểu diễn vở ca kịch “Khát vọng Dam Săn” để phục vụ nhân dân 49 dân tộc trên địa bàn tỉnh cùng du khách trong và ngoài nước. Đây là một trong 18 hoạt động chính và cũng là hoạt động mới tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8.

  • Tưng bừng Lễ hội ánh sáng 'Thế giới cà phê - Bừng sáng Ban Mê'

    Tưng bừng Lễ hội ánh sáng 'Thế giới cà phê - Bừng sáng Ban Mê'

    Tối 11/3, tại Quảng trường 10/3, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Ban Tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 tổ chức khai mạc chương trình Lễ hội ánh sáng với chủ đề “Thế giới cà phê - Bừng sáng Ban Mê”. Đây là hoạt động đặc sắc trong chương trình Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8.

  • Nâng độ che phủ rừng và tạo sinh kế cho người dân

    Nâng độ che phủ rừng và tạo sinh kế cho người dân

    Nhằm tăng diện tích, nâng cao độ che phủ rừng, những năm qua, Ban Quản lý rừng đặc dụng - phòng hộ Thuận Châu (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La) luôn quan tâm đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Cần Thơ: Phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

    Cần Thơ: Phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

    Sáng 10/3, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

  • Phân luồng giao thông phục vụ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột

    Phân luồng giao thông phục vụ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột

    Nhằm đảm bảo cho Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 diễn ra suôn sẻ và thành công, UBND thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) xây dựng kế hoạch phân luồng giao thông trong thời gian diễn ra lễ hội.

  • Tập trung nguồn lực cho tái định cư thuộc Dự án Kè sông Cần Thơ

    Tập trung nguồn lực cho tái định cư thuộc Dự án Kè sông Cần Thơ

    Ngày 8/3, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Hè liên quan Dự án Kè sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ.

  • Đắk Lắk: Bảo vệ thi công Dự án Hệ thống thoát nước khu trung tâm hành chính huyện Cư Kuin

    Đắk Lắk: Bảo vệ thi công Dự án Hệ thống thoát nước khu trung tâm hành chính huyện Cư Kuin

    Chiều 7/3, Ủy ban nhân dân huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) tổ chức Họp báo về việc triển khai bảo vệ thi công Dự án Hệ thống thoát nước trung tâm hành chính huyện Cư Kuin. Đây là dự án quan trọng đối với đời sống nhân dân trên địa bàn huyện, tuy nhiên sau nhiều năm triển khai vẫn gặp vướng mắc từ một bộ phận nhân dân.

  • Bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột

    Bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột

    Thượng tá Lê Hữu Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, xác định Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 có quy mô tổ chức lớn nhất từ trước đến nay, Công an tỉnh đã thành lập 21 tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ hội, do các Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách.

  • Bến Tre: Đầu tư hơn 325 tỷ đồng chống sạt lở đê bao cồn Tam Hiệp

    Bến Tre: Đầu tư hơn 325 tỷ đồng chống sạt lở đê bao cồn Tam Hiệp

    Tỉnh Bến Tre vừa triển khai thi công dự án nâng cấp gia cố chống sạt lở đê bao cồn Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại, nhằm khắc phục tình trạng sạt lở nghiêm trọng kéo dài nhiều năm ở khu vực này.

  • Nâng tầm đặc sản Đồng bằng sông Cửu Long

    Nâng tầm đặc sản Đồng bằng sông Cửu Long

    Xây dựng, phát triển thương hiệu thông qua bảo hộ, tổ chức quản lý và khai thác hiệu quả các quyền sở hữu trí tuệ như nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý là giải pháp hữu hiệu tạo giá trị gia tăng cho các sản phẩm hàng hóa. Qua đó, mở rộng thị trường tiêu thụ cho nhiều đặc sản ở Đồng bằng sông Cửu Long.

  • Khu tái định canh Dự án hồ Ta Hoét phải bằng hoặc tốt hơn nơi sản xuất cũ

    Khu tái định canh Dự án hồ Ta Hoét phải bằng hoặc tốt hơn nơi sản xuất cũ

    Tìm địa điểm có địa hình tốt nhất làm khu tái định canh cho các hộ dân tộc thiểu số bị thu hồi đất trong Dự án hồ chứa nước Ta Hoét, đó là thông tin ông Ngô Văn Ninh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cung cấp tới đại diện các cơ quan báo chí tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức ngày 3/3.

  • Bộ đội Biên phòng Nghệ An đồng hành cùng học sinh dân tộc Đan Lai

    Bộ đội Biên phòng Nghệ An đồng hành cùng học sinh dân tộc Đan Lai

    Hơn 3 năm qua, Tổ công tác đặc biệt của Đồn biên phòng Môn Sơn, Bộ đội Biên phòng Nghệ An thường xuyên quan tâm giúp đỡ để các em học sinh người Đan Lai yên tâm đến lớp.

  • Đưa Sông Mã trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Sơn La

    Đưa Sông Mã trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Sơn La

    Ngày 2/3, huyện Sông Mã (Sơn La) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (7/3/1953 - 7/3/2023).

  • Chủ động phòng chống, kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai

    Chủ động phòng chống, kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai

    Chiều 2/3, phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường yêu cầu Thường trực Ban Chỉ huy và các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố; các ngành, các cấp thường xuyên theo dõi, diễn biến tình hình thiên tai, bão, lũ để có các giải pháp chủ động phòng, chống và chỉ đạo khắc phục hậu quả kịp thời.

  • Ngày Biên phòng toàn dân: Nghĩa tình của người lính mang 'quân hàm xanh'

    Ngày Biên phòng toàn dân: Nghĩa tình của người lính mang 'quân hàm xanh'

    Dành những tình cảm đặc biệt cho người dân và vùng đất biên cương, từ năm 2021, Thiếu tá Từ Văn Sương, nhân viên vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ea H’leo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) đã có cách làm sáng tạo hỗ trợ những hộ nghèo ở xã biên giới Ia Lốp (huyện Ea Súp) phát triển kinh tế bằng mô hình nuôi bò sinh sản.

  • Dự án kè sông Cần Thơ có nguy cơ không nhận được 100% vốn tài trợ từ AFD

    Dự án kè sông Cần Thơ có nguy cơ không nhận được 100% vốn tài trợ từ AFD

    Do khối lượng thi công sẽ không thể hoàn thành vào ngày 15/6/2023 và đồng nghĩa với việc dự án kè sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu sẽ không nhận được 100% nguồn vốn tài trợ, điều này dẫn đến việc thành phố Cần Thơ phải trích ngân sách địa phương để thực hiện các khối lượng thi công không nhận được tài trợ vốn từ AFD.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN