Phát triển hơn 3.300 ha xoài ở vùng kiểm soát lũ đầu nguồn sông Tiền

Phát triển hơn 3.300 ha xoài ở vùng kiểm soát lũ đầu nguồn sông Tiền

Thực hiện mục tiêu chuyển đổi sản xuất, thích ứng biến đổi khí hậu tại những địa bàn khó khăn, các huyện vùng kiểm soát lũ đầu nguồn sông Tiền (Tiền Giang): Cái Bè, Cai Lậy, thị xã Cai Lậy… đã xây dựng vùng xoài tập trung trên 3.300 ha với những giống xoài đặc hữu nổi tiếng, là nguồn nông sản xuất khẩu có tiềm năng và lợi thế cạnh tranh lớn như: xoài cát Hòa Lộc, xoài tượng da xanh, xoài cát chu,…; sản lượng mỗi năm đạt khoảng 66.000 tấn quả.

tin mới

  • Gắn kết nghĩa tình quân - dân nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

    Gắn kết nghĩa tình quân - dân nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

    Tối 9/4, tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc Chương trình Tết quân - dân và Ngày hội Văn hóa - Thể thao đồng bào Khmer năm 2025. Chương trình diễn ra từ ngày 9 - 11/4 tại xã Đông Thành, thị xã Bình Minh gắn với Ngày hội Văn hóa - Thể thao đồng bào Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây với sự tham gia của khoảng 450 đại biểu đến từ 37 đơn vị trên địa bàn tỉnh.

  • Tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn diện vùng đồng bào Khmer

    Tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn diện vùng đồng bào Khmer

    Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới, trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Bạc Liêu luôn quan tâm phát triển vùng đồng bào Khmer theo hướng toàn diện trên các lĩnh vực.

  • Hoàn thành 300 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo vùng biên giới Điện Biên

    Hoàn thành 300 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo vùng biên giới Điện Biên

    Chiều 8/4, tại huyện biên giới Nậm Pồ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo các bản giáp biên giới tại 4 huyện: Điện Biên, Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ.

  • Không để xảy ra tình trạng dự án giao vốn nhưng không giải ngân

    Không để xảy ra tình trạng dự án giao vốn nhưng không giải ngân

    UBND tỉnh Cà Mau đang chỉ đạo quyết liệt việc giải ngân vốn đầu tư công, nhất là tăng cường nhiều giải pháp thúc đẩy hoàn thành đúng tiến độ đối với các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn tỉnh.

  • Trồng rau màu thu lãi đến 310 triệu đồng/ha

    Trồng rau màu thu lãi đến 310 triệu đồng/ha

    Nhờ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong chăm sóc, tưới tiêu, tỉnh Tiền Giang đã xây dựng, phát triển hiệu quả vùng chuyên canh rau theo hướng an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt trong tình hình hạn mặn xâm nhập ngày càng phức tạp.

  • Mưa 'vàng' giải nhiệt cho Đồng bằng sông Cửu Long giữa cao điểm hạn mặn

    Mưa 'vàng' giải nhiệt cho Đồng bằng sông Cửu Long giữa cao điểm hạn mặn

    Từ ngày 31/3 - 1/4, những cơn mưa "vàng” tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Sóc Trăng, đã giải cơn khát cho hàng nghìn ha cây trái, rau màu, đồng thời khiến không khí mát mẻ, dễ chịu sau nhiều ngày nắng gắt, oi bức.

  • Đổi thay ở huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên của Long An

    Đổi thay ở huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên của Long An

    Long An hiện có 5/15 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Trong đó, Châu Thành vừa được công nhận là huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên của tỉnh. Long An hiện có 9 xã nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó riêng huyện Châu Thành có 5 xã.

  • Xuất hiện mưa trái mùa, Kon Tum tăng cường phòng chống hạn hán

    Xuất hiện mưa trái mùa, Kon Tum tăng cường phòng chống hạn hán

    Dù nửa cuối tháng 3/2025 đã xuất hiện mưa trái mùa rải rác tại thành phố Kon Tum và một số huyện, song Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vẫn yêu cầu sở, ngành liên quan và các địa phương chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2025.

  • Phối hợp kiểm soát chặt các hoạt động khai thác khoáng sản

    Phối hợp kiểm soát chặt các hoạt động khai thác khoáng sản

    Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 70 giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản (đá, cát, sét) của các doanh nghiệp còn hiệu lực.

  • Yên Bái tăng tốc xóa nhà tạm

    Yên Bái tăng tốc xóa nhà tạm

    Yên Bái đặt mục tiêu hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trước tháng 9 năm nay. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đến nay, một số địa phương đã hoàn thành khởi công xây dựng nhà cho người dân và dự kiến về đích sớm chương trình này.

  • Cảnh báo hơn 3.300 ha rừng ở Cà Mau có nguy cơ cháy cực kỳ nguy hiểm

    Cảnh báo hơn 3.300 ha rừng ở Cà Mau có nguy cơ cháy cực kỳ nguy hiểm

    Ngày 31/3, ông Lê Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau) thông tin, hơn 34.350 trong số 45.765 ha rừng ở U Minh Hạ và rừng cụm đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối đang trong tình trạng khô hạn có nguy cơ xảy ra cháy.

  • Cần Thơ hợp tác với Trung Quốc nhiều lĩnh vực

    Cần Thơ hợp tác với Trung Quốc nhiều lĩnh vực

    Ngày 30/3, tại Cần Thơ, lãnh đạo thành phố Cần Thơ tiếp và làm việc với lãnh đạo thành phố Sán Đầu (Trung Quốc). Hai bên mong muốn xúc tiến hợp tác trong các lĩnh vực vật liệu mới, năng lượng xanh và vận tải biển.

  • Nói 'không' với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

    Nói 'không' với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

    Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An.

  • Canh tác lúa phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh tại đồng bằng sông Cửu Long

    Canh tác lúa phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh tại đồng bằng sông Cửu Long

    Ngày 28/3, tại xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, Kiên Giang, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Kiên Giang tổ chức Diễn đàn Khuyến nông và Nông nghiệp với chủ đề “Giải pháp thúc đẩy canh tác lúa phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh tại vùng đồng bằng sông Cửu Long.

  • Xóa nhà tạm góp phần thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao Hà Giang

    Xóa nhà tạm góp phần thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao Hà Giang

    Chương trình xóa nhà tạm tại Hà Giang đang được triển khai hiệu quả, góp phần làm thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao và mang lại mái ấm ổn định cho hàng nghìn gia đình nghèo. Mỗi huyện tại Hà Giang đều có những cách làm sáng tạo và hiệu quả trong công tác xóa nhà tạm, từ đó nâng cao đời sống người dân và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

  • Đổi thay vùng đồng bào dân tộc Khmer

    Đổi thay vùng đồng bào dân tộc Khmer

    Sau 50 năm đất nước thống nhất, vùng đồng bào dân tộc Khmer ở Sóc Trăng thay đổi rõ rệt, đời sống của người dân không ngừng nâng lên.

  • Ngày mới ở vùng căn cứ cách mạng Sơn Điền

    Ngày mới ở vùng căn cứ cách mạng Sơn Điền

    Từng là vùng căn cứ nuôi quân cách mạng, “ốc đảo” Sơn Điền (huyện Di Linh, Lâm Đồng) đã có nhiều thay đổi sau 50 năm đất nước thống nhất. Đồng bào người K’Ho nơi đây vẫn một lòng theo Đảng, ngày đêm gìn giữ bình yên và màu xanh của núi rừng.

  • Xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh khá ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên

    Xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh khá ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên

    Thực hiện Thông báo số 118-TB/VPTW ngày 13/1/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến thăm, làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai, tỉnh đã và đang tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong năm 2025 và tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; quyết tâm phát triển trở thành tỉnh khá của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

  • Lâm Đồng: Giải tỏa hơn 9 ha rừng do doanh nghiệp để người dân lấn chiếm

    Lâm Đồng: Giải tỏa hơn 9 ha rừng do doanh nghiệp để người dân lấn chiếm

    Từ ngày 13 - 16/3, Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Phú Nông (Công ty An Phú Nông) phối hợp với các lực lượng chức năng xã Lộc Phú và huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) tiến hành giải tỏa 9,21 ha đất rừng bị người dân lấn chiếm, vị trí tại các khoảnh 7, 8 và 11 Tiểu khu 443 (xã Lộc Phú) để bàn giao lại cho Nhà nước quản lý, bảo vệ theo quy định.

  • Công nhận thành phố Rạch Giá là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

    Công nhận thành phố Rạch Giá là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

    Chiều 15/3, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ công bố Quyết định số 195/QĐ-TTg ngày 21/1/2025 của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Rạch Giá là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN