Trong 10 năm trở lại đây, đai rừng phòng hộ ven biển Gò Công bị xâm thực nghiêm trọng, nhiều vị trí đai rừng phòng hộ chỉ còn từ 4-20 m.
Ngày 21/2, ông Trương Quang Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cùng đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND quận Ô Môn kiểm tra tiến độ xây dựng các công trình kè chống sạt lở trên sông Ô Môn, khu vực từng xảy ra nhiều vụ sạt lở năm 2018.
Ngày 21/2, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng (thuộc địa bàn thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương) đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030.
Ngày 19/2, tại TP Cần Thơ, lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Phòng Thương mại Italy tại Việt Nam (ICHAM) do ông Michele D"Ercole, Chủ tịch ICHAM làm trưởng đoàn.
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, diện tích đất có rừng ở U Minh Hạ và các cụm đảo là hơn 53.800 ha (rừng tràm, keo lai...). Đây là khu vực có nguy cơ xảy ra cháy cao trong mùa khô hàng năm, bắt đầu từ tháng 11 năm trước kéo dài đến tháng 5 năm sau.
Che Căn được biết là bản văn hóa Thái cổ, bởi nơi đây đang bảo tồn nhiều giá trị văn hóa, tín ngưỡng tâm linh độc đáo, là địa điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách khi đến Mường Phăng - vùng đất căn cứ địa cách mạng nổi tiếng, nơi đặt Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Thông tin trên được ông Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết tại hội nghị triển khai công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019, do Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh An Giang (Ban chỉ đạo 389) tổ chức vào chiều 14/2.
Tỉnh Quảng Ngãi có 3 dân tộc thiểu số gồm Ca Dong, Cor, H’rê sống rải rác tại 6 huyện miền núi Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng và Tây Trà, với vốn văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, đa dạng.
Những ngày đầu năm mới, thời tiết ở Đắk Lắk se lạnh vào sáng sớm và nắng ấm dần vào buổi trưa là thời điểm lý tưởng cho người dân địa phương và du khách du Xuân. Các điểm du lịch văn hóa, sinh thái hướng về thiên nhiên, cộng đồng như: Ko Tam, Troh Bư, buôn Ako Dhông, Buôn Đôn… được đông đảo du khách lựa chọn.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới quốc gia trên hai tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào và địa bàn biên giới gồm bốn huyện với 29 xã, gần 350 thôn bản với 16 cộng đồng dân tộc sinh sống.
Thành phố Pleiku (Gia Lai) chào đón năm mới Kỷ Hợi 2019 bằng thành tích về đích nông thôn mới với nhiều thành tựu vượt bậc.
Không khí đón Xuân mới đang rộn ràng khắp các thôn, làng dọc dải biên giới Tây Nam của Tổ quốc.
Không khí mùa Xuân đã rộn ràng khắp nẻo đường. Trên công trường trang trại phong điện Tây Nguyên, xã Dliê Yang, huyện Ea H’leo (Đắk Lắk), hàng trăm công nhân đang chạy đua với thời gian, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục để đưa công trình hoàn thành mục tiêu hòa vào lưới điện Quốc gia vào quý II năm 2019.
Những ngày này, các tuyến biên giới của tỉnh Sơn La không khí Xuân mới đang rất rộn ràng. Để giúp nhân dân vùng biên đón Tết vui vẻ, đầm ầm, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, thắt chặt thêm tình quân dân nơi biên cương Tổ quốc.
Những ngày giáp Tết, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các hộ gia đình làm miến tại xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) tất bật sản xuất miến đao phục vụ nhu cầu thị trường Tết.
Những ngày áp Tết Kỷ Hợi 2019, chúng tôi về các phum, sóc có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, được chứng kiến đồng bào Khmer đang tất bật dọn dẹp, trang trí nhà cửa đón xuân. Năm nay, không khí đón xuân của đồng bào Khmer rộn ràng hơn bởi đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên rõ rệt. Để có được cuộc sống như hôm nay là nhờ một phần không nhỏ từ việc đầu tư, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước.
Bên cạnh gốc cây cổ thụ, lời khấn của già làng vang vọng núi rừng, cầu mong cho dân làng một năm mới sức khỏe dồi dào, lúa thóc đầy kho và giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa cộng đồng buôn làng với núi rừng như bao đời nay.
Gần 4.000 chiếc bánh chưng sẽ được gói để tặng các gia đình chính sách, gia đình nghèo, người có thành tích trong tham gia bảo vệ biên giới tại 29 xã khu vực biên giới.
Ngày hội bánh chưng xanh, đón Xuân biên cương ấm tình quân dân Xuân Kỷ Hợi 2019 đã được xã biên giới Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum tổ chức chiều 23/1. Đây là xã vùng biên đầu tiên của tỉnh Kon Tum tổ chức Ngày hội bánh chưng xanh Xuân Kỷ Hợi.
Kiên Giang được biết đến là địa phương có nhiều điểm du lịch thu hút du khách.
Nhà đày Buôn Ma Thuột vừa được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1820/QĐ-TTg, ngày 24/12/2018 xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt.