Bắt đầu cuộc tập trận 'Hổ mang vàng' thường niên

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, cuộc tập trận “Hổ mang vàng” thường niên do Thái Lan và Mỹ dẫn đầu đã bắt đầu từ ngày 20/2 và dự kiến kéo dài đến ngày 5/3 tới, với quy mô rút gọn do dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận chung thường niên Hổ mang Vàng Mỹ - Thái Lan tại tỉnh Rayong, Thái Lan, ngày 28/2/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cuộc tập trận năm nay có sự tham dự của 2.000 binh sĩ Thái Lan và 1.200 binh sĩ Mỹ, cùng quân nhân các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc và Australia. Cuộc tập trận sẽ không bao gồm các hoạt động diễn tập bắn đạn thật, đổ bộ và sơ tán như thường lệ, thay vào đó tập trung vào các cuộc diễn tập hỗ trợ nhân đạo. Ông Kongcheep Tantravanich, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan cho biết cuộc tập trận “Hổ mang vàng” là một cơ chế thiết yếu để tăng cường hợp tác quân sự, mặc dù quy mô tập trận năm nay tiếp tục giảm.

Trong cuộc tập trận "Hổ mang vàng" trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, có khoảng 4.500 binh sĩ Mỹ tham gia tập trận. Con số trên đã giảm xuống còn 106 binh sĩ vào năm 2020 và 600 binh sĩ hồi năm ngoái.

Ngọc Quang (TTXVN)
Nga, Belarus tuyên bố kéo dài tập trận chung giữa lúc căng thẳng ở miền đông Ukraine
Nga, Belarus tuyên bố kéo dài tập trận chung giữa lúc căng thẳng ở miền đông Ukraine

Ngày 20/2, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin tuyên bố Nga và Belarus sẽ tiếp tục các cuộc tập trận do tình hình an ninh ở Donbass ngày càng xấu đi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN