Lạm dụng rượu bia đe dọa nghiêm trọng sức khỏe tâm thần ở phụ nữ

Một nghiên cứu mới được công bố ngày 9/6 tại Hàn Quốc cho thấy phụ nữ có hành vi uống rượu ở mức cao đối mặt nguy cơ tử vong do tự tử cao gấp 2,5 lần so với những người không uống rượu, qua đó càng làm dấy lên lo ngại về tác động của lạm dụng đồ uống có cồn đối với sức khỏe tâm thần.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Affective Disorders của Hiệp hội Quốc tế về Rối loạn cảm xúc (ISAD), do nhóm nghiên cứu thuộc Khoa Y học Dự phòng thuộc Trường Y Đại học Yonsei Hàn Quốc thực hiện.

Nhóm nghiên cứu phân tích dữ liệu của 64.756 người trưởng thành Hàn Quốc, gồm 27.726 nam và 37.030 nữ, thông qua việc kết nối dữ liệu Khảo sát Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia với cơ sở dữ liệu báo tử quốc gia.

Mức độ sử dụng rượu bia được đánh giá theo chỉ số AUDIT-C do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phát triển, dựa trên tần suất uống rượu, lượng tiêu thụ mỗi lần và mức độ uống quá mức. Người tham gia được phân loại thành 3 nhóm gồm không uống rượu, uống ở mức thấp và uống ở mức cao.

Trong thời gian theo dõi trung bình 9,67 năm, nghiên cứu ghi nhận 190 trường hợp tử vong do tự tử. Kết quả cho thấy ở nữ giới, nguy cơ tự tử tăng rõ rệt cùng với mức độ lạm dụng rượu bia. Cụ thể, cứ mỗi điểm tăng thêm trong chỉ số rối loạn do rượu, nguy cơ tự tử ở phụ nữ tăng khoảng 15%.

Đáng chú ý, phụ nữ thuộc nhóm uống rượu mức cao có khả năng tử vong do tự tử cao gấp 2,5 lần so với nhóm không uống rượu. Trong khi đó, nghiên cứu không ghi nhận mối liên hệ có ý nghĩa thống kê giữa việc uống rượu và nguy cơ tự tử ở nam giới.

Theo các chuyên gia, sự khác biệt này có thể xuất phát từ cả yếu tố sinh học và tâm lý xã hội. Phụ nữ thường có tỷ lệ nước trong cơ thể thấp hơn và hoạt động của các enzyme phân giải cồn kém hơn nam giới, khiến nồng độ cồn trong máu dễ tăng cao hơn dù tiêu thụ cùng một lượng rượu. Điều này có thể làm gia tăng các triệu chứng trầm cảm, lo âu và hành vi bốc đồng. Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng định kiến xã hội đối với phụ nữ uống rượu tại Hàn Quốc vẫn tồn tại, khiến những người gặp vấn đề về rượu bia dễ rơi vào trạng thái cô lập, mặc cảm và trầm cảm nghiêm trọng hơn.

Giới chuyên môn cũng lưu ý nghiện rượu ở phụ nữ thường đi kèm với các rối loạn tâm thần như trầm cảm, rối loạn lo âu và rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD). Hành vi uống rượu một mình được xem là dấu hiệu cảnh báo quan trọng liên quan nguy cơ tự tử.

Các chuyên gia nhận định việc gia tăng tình trạng uống rượu mức cao ở phụ nữ không chỉ phản ánh vấn đề văn hóa tiêu dùng rượu bia mà còn liên quan đến áp lực xã hội như gánh nặng chăm sóc gia đình, gián đoạn nghề nghiệp, bất ổn kinh tế và cô lập xã hội.

Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh các chiến lược phòng chống tự tử cần tính đến yếu tố giới tính, đồng thời cho rằng việc sàng lọc sớm và can thiệp sức khỏe tâm thần đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ có hành vi uống rượu nguy hiểm. Những người thường xuyên uống rượu một mình, tái diễn cảm giác trống rỗng hoặc trầm cảm sau khi uống rượu, hay có hành vi bốc đồng do tác động của cồn nên chủ động tìm kiếm tư vấn tâm lý và hỗ trợ chuyên môn.

Trường Giang (TTXVN)
Hy Lạp triển khai công nghệ xác minh tuổi đối với người mua thuốc lá, rượu bia
Hy Lạp triển khai công nghệ xác minh tuổi đối với người mua thuốc lá, rượu bia

Chính phủ Hy Lạp đã ra mắt hệ thống kỹ thuật số mới để xác minh độ tuổi của khách hàng mua thuốc lá và rượu bia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN