Ngày 28/2, Bệnh viện FV cho biết vừa chẩn đoán và điều trị thành công một trường hợp giãn tá tràng khổng lồ vô căn (Idiopathic Megaduodenum). Đây là bệnh lý cực hiếm, y văn thế giới mới ghi nhận khoảng 15 ca và cũng là trường hợp đầu tiên được ghi nhận điều trị tại Việt Nam.
Thuốc là cấu phần quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Sau hơn 7 năm triển khai, Chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị cho người bệnh đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giảm gánh nặng chi phí điều trị, đặc biệt đối với các bệnh hiểm nghèo, bệnh hiếm và bệnh mạn tính nặng.
Trong những năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy (phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp) từng bước khẳng định vai trò là cơ sở y tế tuyến khu vực quan trọng, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trên địa bàn và các vùng lân cận.
Thống kê của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho biết, kể từ ca ghép thận đầu tiên được thực hiện tại Học viện Quân y năm 1992, sau hơn 30 năm triển khai, Việt Nam đã thực hiện gần 10.000 ca ghép tạng. Riêng trong giai đoạn 2022-2024, mỗi năm có trên 1.000 ca ghép tạng được thực hiện tại 31 bệnh viện trên cả nước, đưa Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về số lượng ghép tạng.
Nhiều xã, phường ở Hà Nội đã xây dựng và triển khai kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho nhân dân; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực tham gia chăm sóc sức khỏe cộng đồng, từng bước hoàn thiện việc lập và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.
Với những cặp vợ chồng hiếm muộn, hành trình tìm kiếm tiếng cười trẻ thơ không chỉ cân đo bằng tiền bạc, kỹ thuật mà còn bằng cả máu, nước mắt và niềm tin chắt chiu qua từng năm tháng. Trong hành trình ấy, ThS.BS Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội là một người đồng hành thầm lặng, dùng chữ “tình" để thắp sáng những giấc mơ tưởng chừng đã lụi tàn.
Mức sinh giảm sâu tại nhiều tỉnh, thành trong khi tốc độ già hóa dân số tăng nhanh đang tạo sức ép lớn lên nguồn nhân lực, tăng trưởng kinh tế và hệ thống an sinh quốc gia.
Hưởng ứng Ngày Quốc tế Bệnh hiếm, ngày 26/2, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình Ngày Bệnh hiếm lần thứ 5 với chủ đề Thắp sáng ước mơ. Đây là hoạt động thường niên dành cho các gia đình có trẻ mắc bệnh hiếm đang theo dõi và điều trị tại bệnh viện nhằm động viên tinh thần trên hành trình chiến đấu với những căn bệnh hiếm.
Sáng 26/2, Bệnh viện Thống Nhất đưa vào hoạt động Trung tâm Y học tái tạo và phục hồi, đánh dấu bước phát triển mới trong định hướng ứng dụng các tiến bộ của y học hiện đại vào hỗ trợ điều trị và phục hồi chức năng theo hướng an toàn, khoa học và cá thể hóa. Đây là Trung tâm Y học tái tạo và phục hồi đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh.
Xác định y tế cơ sở là “lá chắn” chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, tỉnh Đồng Nai đang tập trung củng cố mạng lưới y tế xã, phường theo hướng đồng bộ, hiện đại và sát dân. Với nền tảng cơ sở vững mạnh, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu từng bước được nâng chất, góp phần bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi, hiệu quả.
Đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận không ngừng nâng cao trình độ, ứng dụng công nghệ số, cải thiện chất lượng khám chữa bệnh.
Ngày 25/2, Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã có báo cáo nhanh gửi Sở Y tế TP Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận và xử trí một trường hợp bệnh nhân tử vong ngoại viện, nghi do sốc phản vệ xảy ra tại nhà.
Chiều 25/2, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2026) và trao tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2025.
Cuộc thi "Sự hy sinh thầm lặng" được tổ chức nhằm tôn vinh các tấm gương, sự hy sinh của các thầy thuốc ở mọi miền đất nước.
Ngày 24/2, Đại học IMC Krems của Cộng hòa Áo đã trang trọng tổ chức lễ tốt nghiệp khóa điều dưỡng đầu tiên cho 30 trong tổng số 150 học viên Việt Nam đang theo học tại trường.
TP Hà Nội dự kiến đặt mua hệ thống “siêu máy” điều trị ung thư Proton MEVION S250-FIT thế hệ mới, nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống y tế thủ đô đồng bộ, hiện đại.
Sau hơn ba thập kỷ phát triển, ghép tạng Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh cả về kỹ thuật và năng lực điều phối trên phạm vi toàn quốc.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà khoa học Australia vừa công bố một phương pháp xét nghiệm máu mới có khả năng dự báo nguy cơ tái phát ở bệnh nhân ung thư vùng đầu và cổ, mở ra hướng tiếp cận cá thể hóa trong theo dõi sau điều trị.
Gác lại Tết, các thày thuốc lao vào cuộc chạy đua đặc biệt với thời gian, thực hiện ca hiến - ghép tạng đặc biệt trong những ngày đầu năm mới.
Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2026), chiều 24/2, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã đến thăm, chúc mừng Bộ Y tế Việt Nam và Viện Y học cổ truyền Quân đội.