Thôi ta còn bạn bè

Cuốn sách “Thôi ta còn bạn bè” của tác giả Nguyễn Thụy Kha, do NXB Hội nhà văn ấn hành gồm 49 bài như 49 “bức tranh chân dung” bạn bè của nhà thơ Nguyễn Thụy Kha.

Tác giả Nguyễn Thụy Kha là người đi nhiều, biết nhiều, nhớ nhiều, làm nhiều nghề. Ông là người quảng giao, nhiều bạn bè, bạn già, bạn đồng nghiệp, đồng nghiệp báo chí, thơ, ca nhạc; bạn thời quân ngũ, bạn đồng hương (quê hương Hải Phòng) và cả bạn rượu nữa… người còn kẻ khuất.

Cuốn sách “Thôi ta còn bạn bè”, ông viết về những người bạn ấy của ông. Đó là “Đặng Đình Hưng - một cuộc cách tân thơ âm thầm”, là “Lãng du cùng Văn Cao” hay “Những kỷ niệm với Phạm Duy”, “Nhạc sỹ Phạm Tuyên - người đồng hành cùng lịch sử”. Đó còn là những kỷ niệm với “Già làng Trung Trung Đỉnh”, “Bằng Việt - Bếp lửa còn mãi”… Tất cả đều là bạn cũ cho nên bảng lảng trên khuôn mặt những nhân vật - bạn ấy luôn có một lớp sương khói kỷ niệm, một lớp men mầu thời gian, một tiếng vọng của tình xa…

Tác giả không vẽ các nhân vật theo kiểu trực họa, mà “vẽ” theo trí nhớ, theo hồi ức, hồi tưởng, hồi niệm, và ẩn hiện trong 49 bức chân dung bạn bè ấy còn có một bức chân dung nữa, chân dung tác giả - nhà thơ Nguyễn Thụy Kha.
C.Đ
Tuyển sinh đi học diện Hiệp định tại Trung Quốc năm 2016
Tuyển sinh đi học diện Hiệp định tại Trung Quốc năm 2016

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Trung Quốc năm 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN