Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào ký Kế hoạch hợp tác năm 2021

Chiều 4/12, tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Chansamone Chanyalath trao đổi Kế hoạch hợp tác năm 2021 giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát

Tại buổi làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã gửi lời chúc mừng tới Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào nhân dịp kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2020); chúc mừng thành công của Đại hội Đảng bộ Bộ Quốc phòng Lào khóa V.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào. Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhằm phòng, chống hiệu quả tác động của đại dịch COVID-19 và góp phần củng cố, nâng cao năng lực cho Quân đội nhân dân Lào.

Về phần mình, Đại tướng Chansamone Chanyalath bày tỏ chia sẻ với những hy sinh, mất mát của Quân đội và nhân dân Việt Nam trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua tại các tỉnh miền Trung. Đại tướng Chansamone Chanyalath chúc mừng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2020), 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020).

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào chúc mừng Việt Nam đã đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020, trong đó có tổ chức thành công các hội nghị quân sự - quốc phòng ASEAN thời gian qua, trong bối cảnh tình hình an ninh thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp, đại dịch COVID-19 tác động sâu sắc trên phạm vi toàn cầu.

Đại tướng Chansamone Chanyalath khẳng định, Bộ Quốc phòng Lào sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) lần thứ 14, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 7 trong tuần tới.

Đại tướng Chansamone Chanyalath nhấn mạnh, Lào hết sức coi trọng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Việt Nam; cảm ơn Bộ Quốc phòng và các đơn vị Quân đội của Việt Nam đã hỗ trợ, giúp đỡ Quân đội nhân dân Lào trên nhiều lĩnh vực, trong đó có việc kịp thời chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ vật tư y tế phòng, chống đại dịch COVID-19.

Tại cuộc hội đàm, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đại tướng Chansamone Chanyalath đã bày tỏ vui mừng về kết quả hợp tác quốc phòng đạt được trong năm 2020. Mặc dù tình hình thế giới, khu vực, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp song quan hệ giữa Quân đội hai nước Việt Nam - Lào vẫn không ngừng được củng cố, phát triển, góp phần giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước, xứng đáng là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.

Hai bên đã triển khai hiệu quả các nội dung Kế hoạch hợp tác năm 2020, đặc biệt đã kịp thời hỗ trợ nhau trong chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ vật tư y tế phòng dịch. Điều này thể hiện sự chủ động, kịp thời và linh hoạt của Bộ Quốc phòng hai nước trước diễn biến của tình hình mới, cũng như quyết tâm của hai bên không để dịch COVID-19 làm ảnh hưởng tới hợp tác quốc phòng hai bên.

Về phương hướng, nội dung hợp tác năm 2021, hai bên thống nhất phối hợp rà soát, kịp thời chỉ đạo các cơ quan Bộ Quốc phòng hai nước triển khai thực hiện thật tốt các thỏa thuận hợp tác giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và hai Bộ Quốc phòng. Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, nhất là cơ chế Trao đổi chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng.

Hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp; tăng cường phối hợp, hợp tác giữa các lực lượng quản lý và bảo vệ biên giới hai nước trong việc ngăn chặn và phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, buôn lậu, mua bán và vận chuyển chất gây nghiện. Hai bên tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở, ngăn chặn triệt để các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, góp phần ngăn chặn dịch COVID-19 tại mỗi nước. Bên cạnh đó, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác về chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng Quân đội; bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước, góp phần vào việc tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc tại mỗi nước.

Kết thúc buổi làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng Đại tướng Chansamone Chanyalath đã ký Kế hoạch hợp tác năm 2021 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào.

Hồng Pha (TTXVN)
Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào: Phấn đấu hoàn thành các văn kiện hợp tác quan trọng
Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào: Phấn đấu hoàn thành các văn kiện hợp tác quan trọng

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào sang thăm Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào từ ngày 4-6/12/2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN