Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, trong một tuyên bố phát đi, Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Vào ngày 23/5, từ sân bay vũ trụ Plesetsk ở tỉnh Arkhangelsk, tên lửa đẩy Soyuz-2.1b do Trung tâm tên lửa đẩy vũ trụ Progress có trụ sở tại Samara (một công ty con của Tổng công ty Vũ trụ Roscosmos) sản xuất đã được phóng thành công, mang theo một vệ tinh vì lợi ích của Bộ Quốc phòng Nga".
Video Nga phóng tên lửa mang theo vệ tinh quân sự tại sân bay vũ trụ Plesetsk vào ngày 23/5/2025. Nguồn: Sputnik.
Theo các chuyên gia không gian, đây có thể là vệ tinh thuộc loạt Neitron mới hoặc vệ tinh trinh sát radar Araks-R đầu tiên. Nhận định này dựa trên việc phân tích các cảnh báo hàng hải mà Nga đã ban hành cho khu vực Thái Bình Dương, phía Đông New Zealand - nơi dự kiến các mảnh vỡ tên lửa sẽ rơi xuống.
Để chuẩn bị cho vụ phóng này, chính quyền khu vực Yamalsk đã phát đi thông báo từ giữa tháng 5 về việc các mảnh tên lửa có thể rơi xuống các khu vực giữa Yar Sale và Ports Yakha, cũng như tại Panaevsk và Khadyta-Yakha trong khoảng thời gian từ 23 đến 28/5.
Theo nhà sử học không gian Bart Hendrickx, vị trí rơi của tầng thứ ba tên lửa Soyuz-2 được công bố nằm khá xa về phía nam so với vụ phóng vệ tinh Neitron trước đó, cho thấy vệ tinh mới này sẽ được đưa vào quỹ đạo cao hơn.
Plesetsk là một sân bay vũ trụ của Nga nằm ở tỉnh Arkhangelsk, cách Moskva khoảng 800 km về phía Bắc. Sân bay vũ trụ này ban đầu được thành lập vào năm 1957 như là một căn cứ tên lửa, sau đó trở thành một địa điểm phóng chính cho các vệ tinh quân sự và dân sự của nước này.