Trung Quốc xuất xưởng thủy phi cơ lớn nhất thế giới

Trung Quốc đã hoàn tất việc chế tạo một chiếc thủy phi cơ cỡ lớn, dự kiến sẽ được sử dụng trong phòng chống cháy rừng và thực hiện các nhiệm vụ cứu hộ trên biển.

Thủy phi cơ AG600.

Theo Tân hoa xã, ngày 23/7, chiếc thủy phi cơ AG600 đã rời dây chuyền sản xuất ở thành phố Chu Hải , tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, một động thái được giới hàng không coi là một dấu mốc quan trọng đối với Trung Quốc.

Theo số liệu của Tập đoàn Công nghiệp hàng không Trung Quốc (AVIC), chiếc AG600 có trọng lượng cất cánh tối đa đạt 53,5 tấn và tầm bay tối đa 4.500 km. Theo Phó Giám đốc điều hành AVIC, tính đến thời điểm hiện tại, đây là chiếc thủy phi cơ lớn nhất thế giới, có kích cỡ tương đương với một chiếc Boeing 737.

TTXVN/Tin Tức
Nga khôi phục dự án siêu thủy phi cơ
Nga khôi phục dự án siêu thủy phi cơ

Đầu tháng 8 này, sau nhiều năm trì hoãn, Nga đã tiến hành thử nghiệm phương tiện bay hiệu ứng mặt đất. Trung Quốc và Iran cũng đang xúc tiến các dự án như vậy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN