Tổng thống Phillipines chấp nhận mua vũ khí của Trung Quốc

Philippines sẽ cử một số quan chức quân đội tới Trung Quốc để nhận số vũ khí cầm tay với thời hạn thanh toán lên đến 25 năm.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte chấp nhận mua vũ khí Trung Quốc. Ảnh: AP/TTXVN

Ngày 11/12, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết ông đã quyết định chấp nhận một thương vụ vũ khí do Trung Quốc đề xuất theo những điều khoản mang tính nhượng bộ, một động thái mới cho thấy sự ấm lên trong quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng ở châu Á.

Phát biểu trước các binh sĩ, ông Duterte tuyên bố sẽ cử một số quan chức quân đội tới Trung Quốc để nhận số vũ khí cầm tay này với thời hạn thanh toán lên đến 25 năm. Ông nêu rõ: "Trung Quốc đang hối thúc tôi về số vũ khí này. Tôi sẽ nhận chúng. Họ đang thúc đẩy mạnh thương vụ này". Tuy nhiên, Tổng thống Philippines không công bố thêm thông tin chi tiết.

Sau khi nhậm chức hồi tháng 6/2016, ông Duterte đã chuyển hướng tới Trung Quốc, đồng thời có thái độ thù địch với chính quyền Mỹ của Tổng thống Barack Obama, vốn đã chỉ trích chiến dịch chống ma túy đẫm máu của nhà lãnh đạo Philippines. Dưới thời người tiền nhiệm của ông Duterte, quan hệ Philippines-Trung Quốc đã căng thẳng vì những tranh chấp trên Biển Đông.

TTXVN/Tin Tức
Nhiều nước đau đầu vì vũ khí Trung Quốc
Nhiều nước đau đầu vì vũ khí Trung Quốc

Chọn Trung Quốc làm đối tác cung cấp vũ khí, nhiều nước cuối cùng lâm vào cảnh lắc đầu ngao ngán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN