Tên lửa Nga đánh chặn mục tiêu giả định gần Sevastopol

Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 9/9, trong khuôn khổ các cuộc diễn tập huấn luyện triển khai nhiệm vụ chiến đấu, các đơn vị tên lửa ven biển của Hạm đội Biển Đen và máy bay hải quân đã tiến hành tấn công các mục tiêu trên biển, giả định là một nhóm tàu tấn công của kẻ địch.

Hệ thống tên lửa phòng thủ Bastion.


Bộ trên nêu rõ: "Tên lửa được phóng từ hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển di động tối tân Bastion đã tấn công các mục tiêu nổi trên biển trong phạm vi khu vực Tây Nam Sevastopol".

Bộ trên cho biết theo dữ liệu kiểm soát khách quan, tất cả các cuộc tấn công bằng tên lửa và ném bom đã nhắm trúng mục tiêu, đồng thời cho biết thêm các cuộc tập trận này có sự tham gia của 15 tàu, hơn 10 máy bay cùng các trực thăng và đơn vị tên lửa ven biển.

Sevastopol, nơi Hạm đội Biển Đen đóng quân, nằm trên bán đảo Crimea, vùng lãnh thổ của Ukraine mới sáp nhập Liên bang Nga.


T.N (theo
TASS)
Nga sắp phóng tên lửa Bulava từ tàu ngầm
Nga sắp phóng tên lửa Bulava từ tàu ngầm

Tàu ngầm hạt nhân Monomakh của Nga đã từ Severodvinsk ra biển vào chiều tối 8/9 để tiến hành cuộc phóng tên lửa đạn đạo Bulava vào ngày 10/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN