Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng thăm Singapore

Tàu hộ vệ tên lửa 011 - Đinh Tiên Hoàng đã lên đường tới Đảo quốc Sư tử tham gia các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Hải quân Singapore.

Tàu hộ vệ tên lửa 001 Đinh Tiên Hoàng.

Chiều 8/5, tàu Hộ vệ tên lửa 011 - Đinh Tiên Hoàng đã rời Quân cảng Cam Ranh đi Singapore tham gia nhiều hoạt động nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Hải quân Singapore.

Theo đó, đoàn công tác theo tàu Gepard - "Báo đốm" 011 gồm 137 sĩ quan và thủy thủ, do Đại tá Lê Hồng Chiến, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, làm trưởng đoàn sẽ tham gia nhiều hoạt động bao gồm Duyệt binh tàu quốc tế; Diễn tập biển đa phương trong khuôn khổ Hội thảo Hải quân các nước Tây Thái Bình Dương lần thứ 6 (WPNS-6); Diễn tập chia sẻ thông tin hàng hải năm 2017 (MARISX 2017); và Triển lãm Quốc tế về Hàng hải quốc phòng châu Á 2017 (IMDEX Asia 2017).

Việc cử tàu tới Singapore lần này nhằm thực hiện quan điểm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước về tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, thực hiện trách nhiệm của Hải quân nhân dân Việt Nam là thành viên Hội nghị Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN và Hội thảo Hải quân Tây Thái Bình Dương.

Chuyến đi cũng thể hiện thiện chí tăng cường quan hệ với Quân đội và Hải quân Singapore, ủng hộ các sự kiện do Hải quân Singapore tổ chức, đồng thời củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị với Hải quân các nước ASEAN và trong khu vực.

Trong khuôn khổ chuyến đi này, chiến hạm Việt Nam kết hợp thực hiện các nhiệm vụ như huấn luyện đi biển đường dài, tuần tra vùng biển phía Nam, kiểm tra tình trạng vũ khí trang bị, nâng cao khả năng chỉ huy, sẵn sàng chiến đấu trên biển của cán bộ kíp tàu, tạo điều kiện cho sĩ quan và thủy thủ có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nâng cao khả năng phối hợp hoạt động với Hải quân các nước.

* Cùng ngày 8/5, tại Quân cảng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, tàu CSB 8004 đã xuất phát đưa Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam lên đường thăm, giao lưu tại Trung Quốc theo lời mời của lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên tàu Cảnh sát biển Việt Nam sang thăm và giao lưu tại Trung Quốc.

Chuyến thăm và giao lưu nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa lực lượng Cảnh sát biển hai nước Việt Nam và Trung Quốc; thúc đẩy đối ngoại quốc phòng, giao lưu giữa Cảnh sát biển hai nước ngày càng phát triển…

Trong khuôn khổ chuyến thăm và giao lưu tại Trung Quốc sẽ diễn ra một số hoạt động như: Hội đàm giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc; thăm Tổng đội Nam Hải, Cảnh sát biển Trung Quốc; trao đổi kinh nghiệm chuyên môn và giao lưu văn hóa, thể thao…

Theo chinhphu.vn
Tàu Hải quân Mỹ USNS Fall River cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng
Tàu Hải quân Mỹ USNS Fall River cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng

Ngày 8/5, Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2017 (PP17) chính thức khởi động tại thành phố Đà Nẵng với sự tham gia của tàu Hải quân Hoa Kỳ USNS Fall River (T-EPF-4).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN