Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được tái cơ cấu sau đảo chính

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan ngày 21/7 cho biết đã có những thất bại đáng kể trong lĩnh vực tình báo trước thềm vụ đảo chính quân sự hôm 15/7 và rằng các lực lượng vũ trang sẽ được tái cơ cấu một cách nhanh chóng.

Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu trong cuộc họp báo ở Ankara ngày 20/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên của mình với hãng Reuters kể từ khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau cuộc đảo chính thất bại trên, ông Erdogan nêu rõ một âm mưu đảo chính mới là có thể xảy ra nhưng sẽ không dễ dàng, nhấn mạnh "chúng tôi sẽ cảnh giác hơn".

Cùng ngày, hàng nghìn người ủng hộ Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã tràn ra một trong hai cây cầu nối với eo biển Bosphorus ở Istanbul để phản đối cuộc đảo chính nhằm lật đổ ông Erdogan hồi tuần trước.

Trong một diễn biến khác, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek ngày 21/7 cho biết kinh tế thị trường của nước này sẽ tiếp tục hoạt động như trước bất chấp những cú sốc chính trị gần đây và việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong 3 tháng.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ông Simsek nêu rõ nền tảng kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ là vững chắc với khả năng mau phục hồi trong nhiều thời điểm như cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và sự biến đổi về địa chính trị.

Theo ông, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ duy trì chính sách kinh tế sau vụ đảo chính thất bại.

TTXVN/Tin Tức
Hé lộ nguyên nhân Thổ Nhĩ Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp
Hé lộ nguyên nhân Thổ Nhĩ Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp

Tình trạng khẩn cấp mà giới chức Thổ Nhĩ Kỳ ban bố là nhằm tránh nguy cơ xảy ra một vụ đảo chính quân sự thứ hai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN