Quân đội Philippines tăng cường truy quét phiến quân NPA

Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Philippines, Trung tướng Rey Leonardo Guerrero ngày 26/11 đã ra lệnh cho các binh sĩ truy quét các tay súng "Quân đội Nhân dân mới" (NPA) đang tiếp tục chống chính phủ.

Binh sĩ Philippines làm nhiệm vụ tại khu vực Manila ngày 30/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Tướng Guerrero đã chỉ thị cho quân đội tăng cường các chiến dịch quân sự nhằm tiêu diệt NPA và bảo vệ người dân khỏi chủ nghĩa khủng bố. Ông nhận định NPA sẽ đẩy mạnh các vụ tấn công, đặc biệt là nhằm vào các mục tiêu vô tội và không có khả năng phòng vệ, sau khi chính phủ quyết định chấm dứt hòa đàm với nhóm phiến quân này. Hiện còn khoảng 3.800 tay súng NPA tiếp tục chiến đấu, chủ yếu là tại những tỉnh nghèo nhất của Philippines


Trước đó, tối 23/11, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ký một tuyên bố chính thức chấm dứt đàm phán với các nhóm vũ trang tại nước này, khép lại hy vọng chấm dứt tình trạng xung đột kéo dài nửa thế kỷ qua tại đây thông qua đối thoại. 


Ông Duterte đã chỉ đạo phòng cố vấn hòa bình của tổng thống hủy các cuộc họp và đàm phán với liên minh Quân đội nhân dân mới và Mặt trận Dân tộc dân chủ Philippines (CPP-NPA-NDFP), do các nhóm này tiến hành các hành động bạo lực và thù địch bất chấp việc chính phủ đã nhất trí tiếp tục các cuộc đàm phán cũng như tiến hành các nỗ lực tốt nhất nhằm thúc đẩy việc ký và thực thi thỏa thuận hòa bình cuối cùng.


Các nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt xung đột diễn ra suốt 3 thập kỷ qua thường xuyên bị đình trệ và chưa mang lại kết quả khả thi nào. Chính quyền ông Duterte nối lại các cuộc đàm phán với phiến quân nêu trên hồi tháng 8 năm ngoái. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, các cuộc đàm phán đã bị đình trệ do một loạt vụ tấn công của các lực lượng này nhằm vào binh sĩ và dân thường.


Các cuộc xung đột giữa quân Chính phủ Philippines và các nhóm vũ trang đã bắt đầu từ năm 1969. Theo thống kê của quân đội, cuộc xung đột kéo dài nửa thế kỷ qua giữa chính phủ và NPA đã cướp đi sinh mạng của 30.000 người.


TTXVN/Báo Tin tức
Philippines chặn đứng âm mưu đánh bom trước thềm Hội nghị ASEAN
Philippines chặn đứng âm mưu đánh bom trước thềm Hội nghị ASEAN

Ngày 17/11, cảnh sát Philippines thông báo đã chặn đứng một âm mưu đánh bom nhằm vào một trung tâm mua sắm tại thủ đô Manila khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo thế giới đến thành phố này để tham dự Hội nghị Cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 31 và các hội nghị cấp cao liên quan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN