Quân đội Nga nhận thêm vũ khí tối tân

Chương trình nhà nước Nga trang bị vũ khí mới giai đoạn đến năm 2025 đề xuất nghiên cứu phát triển các vũ khí chính xác cao thế hệ tiếp theo và chuyển giao cho quân đội nước này.

Xe tăng T-90 của Nga diễu binh trên quảng trường Đỏ, thủ đô Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Sputnik dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết ngành công nghiệp quốc phòng được giao nhiệm vụ hiện đại hóa toàn diện, tái trang bị cho quân đội các phương tiện, vũ khí và thiết bị quân sự mới, cũng như chế tạo vũ khí hiện đại có triển vọng, đảm bảo ưu thế trước mọi đối thủ.

Giám đốc điều hành tập đoàn "Các tổ hợp chính xác cao" của Nga, ông Alexander Denisov cho biết, tổng công ty sẽ đầu tư khoảng 13 tỷ rouble để phát triển các loại vũ khí mới từ nay đến năm 2020.

TTXVN/Tin Tức
Ukraine từ chối trả Nga lô máy bay chiến lược Tu-95
Ukraine từ chối trả Nga lô máy bay chiến lược Tu-95

Nội các Ukraine đề nghị Quốc hội hủy bỏ hiệp ước ký với Liên bang Nga về thanh lý và trả lại các thiết bị hàng không đang có mặt tại cơ sở sửa chữa của bộ quốc phòng hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN