'NMD của Mỹ đe dọa lực lượng hạt nhân chiến lược Nga'

Kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tạo ra mối đe dọa đối với lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga, nên Moscow sẽ hiện đại hóa lực lượng này để có khả năng xuyên thủng lá chắn tên lửa của Washington.

Phát biểu trước các nhà ngoại giao và chuyên gia an ninh ngày 15/4 tại London (Anh), Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin đã đưa ra nhận định trên, đồng thời nhấn mạnh bán kính hoạt động lá chắn tên lửa của Mỹ trên thực tế che phủ tất cả các cơ sở hạt nhân trên lãnh thổ Nga, tạo ra mối đe dọa đối với lực lượng hạt nhân chiến lược trong khi đây là lực lượng chủ chốt đảm bảo an ninh quốc gia Nga.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozi. Ảnh: Internet.


Chính điều này đã buộc Moscow phải tìm kiếm các biện pháp thích hợp để loại bỏ mối đe dọa này nhằm đảm bảo an ninh đất nước. Theo ông Rogozin, đối với Nga, xuyên thủng NMD của Mỹ không phải là nhiệm vụ bất khả thi, mà trái lại khá dễ dàng vì chỉ cần áp dụng một số biện pháp kỹ thuật làm thay đổi hướng đi của tên lửa. Hiện, Moscow đã giải quyết vấn xong vấn đề này.

Ông Rogozin cũng nhấn mạnh rằng Washington không nên vin vào những lời đe dọa của Triêu Tiên "sẽ tấn công các mục tiêu của Mỹ bằng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân" để tiến hành triển khai NMD.

Triều Tiên chỉ sở hữu tên lửa tầm trung, trong khi NMD của Mỹ triển khai để đánh chặn những tên lửa chiến lược xuyên lục địa, nhanh và mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt, mặc dù Mỹ tuyên bố từ bỏ giai đoạn 4 kế hoạch triển khai NMD, theo đó vào năm 2020 sẽ không triển khai các tên lửa đánh chặn hiện đại tại Ba Lan như kế hoạch ban đầu.


Song thay vào đó lại quyết định lắp đặt thêm 14 hệ thống đánh chặn mới tại Thái Bình Dương gần vùng Viễn Đông của Nga. Phó Thủ tướng Nga cho rằng điều này chứng tỏ NMD của Mỹ là nhằm chống lại Nga, không phải để đối phó với nguy cơ tấn công bằng tên lửa từ phía Triều Tiên như Washington vẫn tuyên bố.


TTXVN/ Tin tức
NMD vẫn là trở ngại trong quan hệ Nga - Mỹ

Kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) của Mỹ vẫn là trở ngại trong quan hệ giữa Nga và Mỹ, cho dù Oasinhtơn mới đây quyết định trì hoãn thực hiện giai đoạn 4 của kế hoạch này. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 11/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN