Ngày 27/1, Nhật Bản đã phóng thêm một vệ tinh để tăng cường khả năng giám sát, bao gồm việc theo dõi chặt chẽ hơn Triều Tiên trong bối cảnh Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân mới.Tên lửa H-IIA mang theo vệ tinh do thám rời bệ phóng tại trung tâm vũ trụ Tanegashima trên đảo Kyushu , miền nam Nhật Bản, ngày 12/12/2011. Ảnh: AFP/TTXVN |
Hình ảnh phát trên kênh truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK cho thấy tên lửa đẩy H-IIA đã rời bệ phóng ở đảo miền Nam Tanegashima vào khoảng 13h40' giờ địa phương (4h40 GMT). Từ độ cao khoảng vài trăm km, vệ tinh có thể phát hiện những mục tiêu dưới mặt đất có kích cỡ nhỏ chừng 1m2, bất kể điều kiện ban đêm hay mây mù che phủ.
Với vệ tinh trang bị rađa vừa được phóng, cùng với một vệ tinh tương tự và các vệ tinh quan trắc khác đang hoạt động, Nhật Bản sẽ hoàn thành một hệ thống được thiết kế lần đầu tiên từ cuối những năm 1990 nhằm đáp trả vụ phóng tên lửa tầm xa năm 1998 của Bình Nhưỡng.
Hệ thống này cho phép Nhật Bản giám sát bất kỳ khu vực nào trên thế giới với tần suất tối thiểu một lần một ngày.
TTXVN/Tin tức