Nhật Bản chấp thuận trả thêm chi phí cho lực lượng Mỹ đồn trú

Ngày 5/12, các nguồn tin ngoại giao cho biết Nhật Bản đã chấp thuận yêu cầu của Washington trả thêm chi phí cho hoạt động đồn trú của các lực lượng quân sự Mỹ tại nước này, bắt đầu từ tài khóa 2022.

Chú thích ảnh
Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ tham gia cuộc tập trận đổ bộ với lực lượng phòng vệ Nhật Bản tại căn cứ quân sự ở Pendleton, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Quyết định được đưa ra sau khi hai nước tiến hành đàm phán cấp chuyên viên tại Washington từ cuối tháng 11 đến đầu tháng này.

Theo nguồn tin trên, dự kiến Nhật Bản sẽ đạt được thỏa thuận với Mỹ trước khi Nội các của Thủ tướng Kishida Fumio đưa ra quyết định về dự thảo ngân sách cho tài khóa bắt đầu từ tháng 4/2022 vào cuối tháng.

Hồi tháng 2 năm nay, Nhật Bản và Mỹ đã ký thỏa thuận tiếp tục chia sẻ chi phí nhằm duy trì hoạt động của các lực lượng Mỹ đồn trú tại quốc gia Đông Bắc Á này trong tài khóa 2021. Theo thỏa thuận này, Nhật Bản chi 201,7 tỷ yen (1,9 tỷ USD) trong tài khóa 2021 (bắt đầu từ tháng 4 vừa qua) với danh nghĩa nước chủ nhà nhằm hỗ trợ chi phí duy trì khoảng 55.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú.

Trong thỏa thuận này - vốn gia hạn thêm 1 năm thỏa thuận 5 năm vừa kết thúc, hai bên đã nhất trí tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán về một thỏa thuận chia sẻ chi phí trong nhiều năm, bắt đầu từ tài khóa 2022.

Việc đàm phán chia sẻ chi phí song phương được thực hiện 5 năm một lần. Tuy nhiên, cuộc đàm phán gần đây nhất đã bị hoãn do quá trình chuyển giao quyền lực tại Mỹ cũng như đại dịch COVID-19 bùng phát.

Phan An  (TTXVN)
Lãnh đạo Thái Anh Văn xác nhận có lính Mỹ đồn trú tại Đài Loan, Trung Quốc kịch liệt phản đối
Lãnh đạo Thái Anh Văn xác nhận có lính Mỹ đồn trú tại Đài Loan, Trung Quốc kịch liệt phản đối

Ngày 28/10, Chính phủ Trung Quốc đã lên tiếng kịch liệt phản đối mọi liên lạc quân sự giữa Mỹ và Đài Loan (Trung Quốc).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN