Lãnh đạo Thái Anh Văn xác nhận có lính Mỹ đồn trú tại Đài Loan, Trung Quốc kịch liệt phản đối

Ngày 28/10, Chính phủ Trung Quốc đã lên tiếng kịch liệt phản đối mọi liên lạc quân sự giữa Mỹ và Đài Loan (Trung Quốc).

Chú thích ảnh
Ảnh: Sputnik

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Wang Wenbin) nhấn mạnh “Mỹ phải tôn trọng nguyên tắc ‘Một nước Trung Quốc’ và các nội dung của 3 tuyên bố chung Mỹ-Trung Quốc. Chúng tôi kịch liệt phản đối mọi mối liên lạc quân sự hay quan chức giữa Mỹ và Đài Loan, cũng như sự can thiệp của Mỹ vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc”.

Người phát ngôn Uông Văn Bân khẳng định quan hệ Trung-Mỹ dựa trên nền tảng nguyên tắc “Một nước Trung Quốc”.

Tuyên bố trên được đưa ra 1 ngày sau khi nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn xác nhận với kênh truyền hình CNN (Mỹ) trong cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất rằng có việc binh sĩ Mỹ đồn trú tại Đài Loan để huấn luyện cho các lực lượng Đài Loan. Bà Thái Anh Văn cũng nói rằng “mối đe dọa” từ Trung Quốc Đại lục đang tăng lên mỗi ngày, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào sự hậu thuẫn của Washington trong quan hệ giữa hai bờ Eo biển Đài Loan.

Bà Thái Anh Văn là nhà lãnh đạo đầu tiên của Đài Loan trong nhiều thập kỷ thừa nhận có sự hiện diện của binh sĩ Mỹ tại hòn đảo này để làm nhiệm vụ huấn luyện. Thời điểm gần đây nhất Mỹ có binh sĩ đồn trú tại đây là năm 1979.

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đưa ra phát biểu trên vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden làm dấy lên đồn đoán về chính sách lâu nay của Washington liên quan tới Đài Loan. Song giới chức Nhà Trắng đã nhanh chóng bác bỏ những đồn đoán như vậy, nhấn mạnh rằng ông Biden không có ý định báo hiệu về một sự thay đổi trong chính sách về Đài Loan của Mỹ.

Các diễn biến mới nói trên chắc chắn khiến Bắc Kinh nổi giận. Sau năm 1949, Đài Loan đơn phương tuyên bố tách khỏi Trung Quốc Đại lục. Tuy nhiên, Bắc Kinh trước sau như một luôn coi hòn đảo tự trị này là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc.

Chính phủ Trung Quốc cũng phản đối mọi nỗ lực tuyên bố Đài Loan độc lập và bất cứ sự can thiệp nào của bên ngoài vào vấn đề Bắc Kinh coi là công việc nội bộ của Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc nhiều lần kêu gọi cộng đồng quốc tế tôn trọng chính sách “Một nước Trung Quốc” của nước này.

Trước đó, ngày 27/10, Phát ngôn viên Văn phòng Sự vụ Đài Loan thuộc Quốc Vụ viện Trung Quốc Mã Hiểu Quang (Ma Xiaoguang) tuyên bố "sự thật không thể tranh cãi là tương lai của Đài Loan phụ thuộc vào sự tái thống nhất hoàn toàn của Trung Quốc". Quan chức này khẳng định tương lai của hòn đảo này hoàn toàn không phải là "các vấn đề nội bộ của Đài Loan" và sẽ chỉ được quyết định bởi tất cả người dân Trung Quốc vì nó liên quan tới chủ quyền quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. Ảnh: Reuters

Căng thẳng leo thang giữa hai bờ Eo biển Đài Loan trong vòng 1 tháng qua và xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Đầu tháng này, Quân đội Trung Quốc đã triển khai khoảng 150 máy bay chiến đấu thâm nhập khu vực phòng không của Đài Loan để tiến hành diễn tập.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 8/10 đã yêu cầu Mỹ rút binh sĩ khỏi vùng lãnh thổ Đài Loan/Trung Quốc và tôn trọng các cam kết, thỏa thuận với Bắc Kinh liên quan đến vấn đề Đài Loan.

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Trung Quốc trước thông tin một nhóm đặc nhiệm thuộc lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ đồn trú tại Đài Loan, ông Triệu Lập Kiên nói rằng Mỹ cần nhận thức rõ tính chất “nhạy cảm cao” của vấn đề Đài Loan và dừng ngay tiếp xúc quân sự với chính quyền Đài Loan. “Trung Quốc sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ.

Trước đó, thông tin độc quyền do tờ Wall Street Journal (WSJ) công bố ngày 7/10 cho biết khoảng 20 thành viên lính đặc nhiệm thuộc lực lính thủy đánh bộ của Mỹ đang hiện diện ở Đài Loan, thực hiện công tác huấn luyện cho các đơn vị trong lục quân Đài Loan. Theo nguồn thạo tin ẩn danh là quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ, số binh sĩ này đã có mặt ở Đài Loan trong ít nhất một năm qua.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Đài Loan rung chuyển vì động đất độ lớn 6,2
Đài Loan rung chuyển vì động đất độ lớn 6,2

Ngày 24/10, các phương tiện truyền thông đưa tin một trận động đất độ lớn 6,2 xay ra cùng ngày đã làm rung chuyển đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN