Nhà máy AK dự kiến tăng gấp đôi vũ khí bán ra

Nhà sản xuất vũ khí cá nhân lớn nhất của Nga là tập đoàn "Kalashnikov" (súng AK) dự kiến đến năm 2017 sẽ tăng gấp đôi doanh số bán hàng.

AK là điển hình về thành công rực rỡ theo hình thức đối tác nhà nước - tư nhân.

Tổng Giám đốc tập đoàn ông Alexei Krivoruchko tuyên bố ngày 27/4 tại nghi lễ khai trương các chủ thể sản xuất mới của “Kalashnikov”. Tập đoàn "Kalashnikov" đã đưa vào vận hành năm phân xưởng đổi mới và những tòa nhà mới để sản xuất vũ khí nhỏ và thiết bị kỹ thuật chuyên dụng đặc biệt.

Dự lễ khai trương cơ sở mới có sự tham gia của Tổng giám đốc của "Rostec" Sergey Chemezov, Tổng Giám đốc "Kalashnikov" Alexei Krivoruchko và người đứng đầu Udmurtia Alexandr Soloviev.

"Bên cạnh việc phát triển những loại sản phẩm mới trong năm 2017 chúng tôi hy vọng sẽ khởi động sản xuất hàng loạt không dưới 10 sản phẩm mới", ông Krivoruchko cho biết.

"Kalashnikov" là một điển hình sinh động về thành công rực rỡ trong việc hiện đại hóa và phát triển doanh nghiệp trong hình thức hợp tác đối tác Nhà nước-tư nhân. Hiện nay, ban lãnh đạo tập đoàn dành sự quan tâm cho ứng nghiệm công nghệ mới và ra mắt những mẫu mã sản phẩm mới. Theo tuyên bố của ông Chemezov, chỉ riêng theo hướng vũ khí xạ kích cá nhân, có trên 50 đề án đang được tiến hành".

Theo Sputnik
Nga hạ thủy tàu Gepard 3.9 thứ ba cho Hải quân Việt Nam
Nga hạ thủy tàu Gepard 3.9 thứ ba cho Hải quân Việt Nam

Khinh hạm Gepard 3.9 dự án 11661 thứ ba được xây dựng tại nhà máy Zelenodolsk Gorky cho lực lượng Hải quân Việt Nam được hạ thủy tại Tatarstan vào ngày 27/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN