Nga và Canada tập trận không quân chung

Ngày 25/8, người phát ngôn quân đội Nga Alexander Gordeyev cho biết các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nước này sẽ tham gia cuộc tập trận "Watchful Eagle-2012" với Canada (Canađa), dự kiến diễn ra từ ngày 27-29/8 tới tại Bắc Mỹ.

 

Phát biểu với Hãng tin Interfax, ông Gordeyev cho biết cuộc tập trận chống khủng bố "Watchful Eagle-2012" này diễn ra tại Mỹ và Canada. Nhóm quân đầu tiên của Nga, bao gồm các sỹ quan Không quân thuộc Quân khu miền Đông, đã rời thủ đô v (Mátxcơva) và sẽ tham gia các hoạt động chung tại trụ sở Bộ Chỉ huy Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) ở Colorado, Mỹ. Trong khi đó, nhóm thứ hai của Nga dự kiến tham gia các hoạt động tại Alaska. Mục đích của các cuộc tập trận là nhằm nâng cao khả năng phối hợp giữa lực lượng vũ trang Nga và NORAD trong trường hợp xảy ra không tặc.

 

NORAD là tổ chức chung của Mỹ và Canada chuyên đưa ra những cảnh báo về hàng không-vũ trụ, không phận và quốc phòng hai nước này. Dự kiến, phái đoàn Nga cũng sẽ thăm Học viện Không quân Mỹ ở Colorado theo lời mời của phía Mỹ.

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN