Nga thiết lập hiện diện lâu dài tại các căn cứ ở Syria

Ngày 26/12, hãng thông tấn RIA dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Moskva bắt đầu thiết lập sự hiện diện lâu dài của nước này tại căn cứ hải quân ở cảng Tartus và căn cứ không quân Hmeimim ở Syria.

Tàu tên lửa hành trình hạt nhân của Nga tại cảng Tartus. Ảnh: Sputnik

Ông Shoigu cho biết: "Hồi tuần trước Tổng tư lệnh quân đội đã chấp thuận cơ cấu và các căn cứ tại Tartus và Hmeimim. Chúng tôi đã bắt đầu thiết lập sự hiện diện lâu dài tại đây".

Hôm 11/12 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh rút quân đội Nga ra khỏi Syria. Ngày 22/12, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu đã báo cáo Tổng thống Putin mệnh lệnh đã được thực hiện. Tại Syria, hiện chỉ còn 3 tiểu đoàn quân cảnh, Trung tâm hòa giải và các căn cứ tại Hmeimim và Tartus.

Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) trong phiên họp ngày 26/12 đã thông qua thỏa thuận giữa Nga và Syria về việc mở rộng trạm bảo dưỡng kỹ thuật cho Hải quân Nga tại khu vực cảng Tartus và biến trạm này này thành một căn cứ hải quân đầy đủ. 

Thỏa thuận này cho phép có Nga quyền đồn trú 11 tàu chiến, kể cả tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân, tại căn cứ này.

Ngoài ra, ông Shoigu cũng khẳng định việc phát triển các cơ sở quân sự tại Bắc cực và biên giới phía Tây nước Nga là ưu tiên đối với quân đội Nga trong tương lai gần.

TTXVN/Báo Tin tức
Nga bác cáo buộc không kích tỉnh Idlib của Syria
Nga bác cáo buộc không kích tỉnh Idlib của Syria

Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/12 bác cáo buộc cho rằng các máy bay chiến đấu của nước này không kích vào một ngôi làng thuộc tỉnh Idlib, thành trì của lực lượng chống đối ở Syria, khiến 19 người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN