Nga sẽ hoàn thành 2 cơ sở quân sự tại Bắc Cực cuối 2017

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 7/11 thông báo, 2 cơ sở quân sự trên các quần đảo Franz Josef Land, New Siberia sẽ được đưa vào hoạt động từ cuối năm nay, theo đó sẽ cho phép nhanh chóng thiết lập quân đội tại đây nếu cần thiết.

Cơ sở quân sự mới của Nga trên Quần đảo Franz Josef Land. Ảnh: AP

Bộ trưởng Shoigu nêu rõ: "Bộ Quốc phòng đang phát triển các vùng lãnh thổ tại Bắc Cực một cách toàn diện. Vào cuối năm nay sẽ có thêm 2 cơ sở phức hợp nữa được bố trí tại các vị trí chủ chốt trên vùng đặc quyền kinh tế của Nga ở các quần đảo Franz Josef Land và Novosibirsk".

Ngoài ra, ông Shoigu cũng nhấn mạnh: "Việc hoàn thành các cơ sở quân sự sẽ cho phép chúng ta tiến hành kiểm soát tuyến đường thủy trên Biển Bắc, đảm bảo an ninh cho các hoạt động kinh tế của Nga tại khu vực Bắc Cực, đồng thời nếu cần thiết sẽ nhanh chóng thiết lập các đội quân tại khu vực chiến lược này".


TTXVN/Báo Tin Tức
Tung hơn 100 tàu chiến, Hải quân Nga đảm bảo sự hiện diện khắp thế giới
Tung hơn 100 tàu chiến, Hải quân Nga đảm bảo sự hiện diện khắp thế giới

Tờ Krasnaya Zvezda ngày 30/10 dẫn lời Tư lệnh Hải quân Nga Vladimir Korolyov cho biết, Hải quân Nga đang triển khai hơn 100 tàu chiến và các loại tàu khác để đảm bảo sự hiện diện trên các vùng biển khắp thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN