Nga phóng vệ tinh thất bại do trục trặc động cơ

Hãng thông tấn ITAR-TASS của Nga dẫn lời người phát ngôn Cơ quan vũ trụ Nga (Roscosmos) ngày 7/8 cho biết, nguyên nhân thất bại trong vụ phóng 2 vệ tinh của Nga đêm 6/8 là do động cơ tầng tăng tốc đã tự động ngừng hoạt động trước thời gian đã định.

Roscosmos cho biết cơ quan này đã thành lập một ủy ban điều tra nhằm làm sáng tỏ những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trục trặc nói trên. Roscosmos cũng quyết định tạm ngừng việc chuẩn bị phóng các tầng tăng tốc cho tới khi vụ việc được làm rõ. 


Tên lửa Proton-M mang the vệ tinh YahSat 1B rời bệ phóng ngày 24/4. Ảnh: AFP/TTXVN


Quyết định đối với mức độ trách nhiệm của các quan chức có liên quan cũng sẽ được đưa ra sau khi tiến hành mọi biện pháp kiểm tra cần thiết.


Tên lửa đẩy Proton-M với tầng tăng tốc Briz-M cùng 2 vệ tinh được phóng lên quĩ đạo đêm 6/8 từ sân bay vũ trụ Baikonur, Kazakhstan (Cadắcxtan). Tuy nhiên, sau đó đã xảy ra trục trặc khiến 2 vệ tinh không đi lên được quĩ đạo dự kiến.


TTXVN/ Tin Tức

Nga không đưa được hai vệ tinh lên quỹ đạo

Cơ quan vũ trụ liên bang Nga Roscosmos ngày 7/8 cho biết, tên lửa đẩy Proton-M của Nga đã thất bại khi đưa hai vệ tinh viễn thông lên quỹ đạo do tầng trên của tên lửa bị trục trặc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN