Nga kỳ vọng lớn vào xe bọc thép “Kẻ hủy diệt”

Phát biểu tại triển lãm Xuất khẩu vũ khí Nga (Russian Arms Expo-RAE 2013) diễn ra ở thành phố Nizhny Tagil, Phó tổng giám đốc tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport, ông Igor Sevastyanov cho biết dòng Xe chiến đấu hỗ trợ tăng (BMPT) mang tên "Kẻ hủy diệt" (Terminator) có triển vọng xuất khẩu rất hứa hẹn.

Xe bọc thép Kẻ hủy diệt. Ảnh: Telegrafist


Theo ông Sevastyanov, trước đây các khách hàng nước ngoài chưa hiểu rõ về loại xe bọc thép này. Nga đã giới thiệu chúng hai năm trước. BMPT cũng đã được xuất khẩu ra nước ngoài, cụ thể là Kazakhstan, và kiểm nghiệm cho thấy chúng hoàn toàn xứng với tên gọi Kẻ hủy diệt. BMPT được thiết kế để tiêu diệt tăng và các loại xe bọc thép khác của kẻ địch, cũng như ngăn chặn các cuộc tấn công của máy bay lên thẳng và máy bay tầm thấp. Xe trang bị 2 ống phóng tên lửa tầm bắn 5km; nhiều pháo để chống lại xe bọc thép hạng nhẹ cũng như bộ binh cùng 2 súng phong lựu tự động điều khiển từ xa AG-17D.

Cũng theo ông Sevastyanov, tỷ trọng xuất khẩu vũ khí dành cho lục quân của Nga trong 10 năm qua đã tăng 7 lần. Nếu năm 2000, vũ khí dành cho lục quân đạt giá trị xuất khẩu từ 200-250 triệu USD, thì số liệu năm 2012 cho thấy giá trị này đã tăng lên 7 lần. Những vũ khí được khách hàng ưa chuộng là xe bọc thép và pháo, vũ khí chính xác – các hệ thống phòng không và tổ hợp chống tên lửa. Theo truyền thống, một trong những khách hàng chủ lực mua vũ khí lục quân của Nga là Ấn Độ, tuy nhiên hiện nhu cầu mua vũ khí Nga ở Mỹ Latinh và châu Phí đang tăng vọt.


Duy Trinh
(theo Itar-Tass)
 

Xem chiến đấu cơ Harrier tiếp dầu trên không
Xem chiến đấu cơ Harrier tiếp dầu trên không

Chiến đấu cơ lên thẳng Harrier AV-8B thuộc Không quân Mỹ được chiếc máy bay vận tải KC-130 tiếp dầu ở độ cao 6.000 mét phía trên khu vực Djibouti, châu Phi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN