Nga đưa tàu ngầm thế hệ 4 vào trực chiến năm tới

Phát biểu ngày 28/11, Tổng giám đốc nhà máy đóng tàu “Admiralty Verfi”, ông Alexander Buzakov cho biết trong năm 2014 sẽ hoàn tất việc đưa vào khai thác thử tàu ngầm diesel-điện đầu tiên “St. Petersburg” thế hệ thứ 4 (Dự án 677 lớp Lada) và đưa tàu ngầm vào trực chiến.

Ông Buzakov cho biết thêm trong năm nay, Admiralty Verfi đã nối lại hoạt động đóng tàu ngầm Kronstadt cũng thuộc lớp này.

Tàu ngầm lớp Lada. Ảnh: Itar-Tass


Phát biểu tại lễ hạ thủy tàu ngầm Novorossiysk tại nhà máy, ông Buzakov còn cho biết theo kế hoạch trong năm 2014 nhà máy sẽ ký hợp đồng xuất khẩu với hải quân một nước để đóng các tàu ngầm thuộc Dự án 636. Hiện Admiralty Verfi đang hoàn tất hợp đồng đóng 6 tàu ngầm cho Hải quân Việt Nam.

Tàu ngầm St. Petersburg, do Cục Thiết kế hàng hải trung ương Rubin ở St. Petersburg thiết kế, được hạ thủy tháng 9/2004, tàu hoàn tất các thử nghiệm kỹ thuật tháng 10/2006, và tháng 1/2007 bắt đầu giai đoạn thử nghiệm vận hành cuối cùng.

Tháng 4/2010, tàu được chuyển cho Hải quân Nga để khai thác thử. Tàu ngầm Kronstadt đặt ki tại Admiralty Verfi tháng 7/2005, sau đó việc chế tạo bị ngừng lại. Chiếc tiếp theo thuộc lớp này – Sevastopol – sẽ đặt ki vào quý I/2006.


Duy Trinh
Không quân Nga trang bị hàng nghìn máy bay mới
Không quân Nga trang bị hàng nghìn máy bay mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tới năm 2020, không quân nước này sẽ được trang bị thêm 1.600 máy bay mới, tăng tỷ lệ máy bay tiên tiến trong phiên chế không quân Nga lên 70%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN