Nga có thể chuyển S-300 cho Iran

Ngày 20/1, hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti đưa tin Nga có thể tiến hành việc chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300. Ảnh: Rianovosti


Sự chuyển giao vốn bị trì hoãn lâu nay do sức ép từ Phương Tây, được khởi động lại sau một cuộc gặp giữa bộ trưởng quốc phòng Nga và Iran tại Tehran.

RIA Novosti dẫn lời Đại tướng Leonid Ivashov nói: "Một bước đi đã được thực hiện theo hướng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và công nghệ vũ khí, ít nhất là về các hệ thống phòng thủ như S-300 hay S-400. Có thể chúng tôi sẽ chuyển giao chúng".


TN (Theo Reuters)
Nga ngừng sản xuất tên lửa S-300
Nga ngừng sản xuất tên lửa S-300

Từ năm 2015, các nhà máy của Nga sẽ ngừng sản xuất tổ hợp tên lửa phòng không S-300, không cung cấp khí tài quân sự này cho các Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga và các đơn đặt hàng nước ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN