Mỹ khẳng định tránh lực lượng Nga, chỉ tấn công 3 mục tiêu ở Syria

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford đã nêu rõ 3 địa điểm bị trúng hỏa lực của Mỹ tại Syria trong vụ tấn công ngày 14/4 (giờ Việt Nam), đồng thời khẳng định đã tránh không gây ảnh hưởng tới lực lượng của Nga tại quốc gia Trung Đông.

Theo Tướng Joseph Dunford, Mỹ chỉ tấn công những mục tiêu liên quan đến “chương trình vũ khí hóa học” của Syria. Những mục tiêu đó bao gồm: một trung tâm nghiên cứu khoa học tại thủ đô Damascus, kho vũ khí hóa học tại phía Tây tỉnh Homs và cuối cùng là cơ sở chỉ huy, tích trữ thiết bị vũ khí gần sát địa điểm vừa nêu ở Homs.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, Tướng Joseph Dunford khẳng định Mỹ chủ động xác định những mục tiêu đặc thù nhằm “giảm thiểu nguy cơ liên quan tới lực lượng của Nga”.

Tướng Dunford cho biết một kênh liên lạc đã được sử dụng để đảm bảo không phận an toàn trong cuộc tấn công.

Tướng Joseph Dunford cũng thông báo cuộc tấn công trong tối 13/4 (giờ địa phương) đã kết thúc. Tuy nhiên, các quan chức Lầu Năm Góc khẳng định đây là một chiến dịch lâu dài và chỉ chấm dứt khi chính quyền Syria dừng sử dụng vũ khí hóa học.


Ngày 13/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ra lệnh tấn công nhằm vào vị trí chính quyền Syria để đáp trả lại vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học ở Douma ngày 7/4. Kênh CNN (Mỹ) dẫn lời một số quan chức Lầu Năm Góc cho biết máy bay ném bom B-1 và chiến hạm đã tham gia vào cuộc tấn công tối 13/4 (giờ Mỹ).

Cáo buộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở Douma đã bị Nga và Syria bác bỏ mạnh mẽ. Hai nước cho rằng vụ này đã bị dàn dựng nhằm đổ tội cho Syria, kích động phương Tây tấn công Syria.

Hà Linh/Báo Tin tức
Tấn công Syria - Mũi tên trúng nhiều đích của ông Trump
Tấn công Syria - Mũi tên trúng nhiều đích của ông Trump

Mỹ và đồng minh Anh, Pháp đã nã một loạt tên lửa tấn công chính xác vào Syria ngày 14/4 (giờ Việt Nam). Tuy nhiên, mục tiêu không chỉ đơn thuần là trừng phạt chính phủ Syria với cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở Douma.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN