Mỹ bác tin chấp thuận cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

Nhà Trắng ngày 9/11 đã bác bỏ thông tin của báo chí nói rằng Mỹ đã đồng ý trên nguyên tắc về việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.

Tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ. Ảnh: scout.com

Đại diện của Nhà Trắng Michael Anthony khẳng định: "Điều này là không đúng".

Trước đó, tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin riêng trong chính quyền Mỹ nói rằng Nhà Trắng đã đồng ý trên nguyên tắc về việc cung cấp tên lửa chống tăng Javelin cho Ukraine.

Tin cho biết, Quốc hội Mỹ đã đồng ý về dự thảo ngân sách quốc phòng của nước này cho năm tài chính 2018, trong đó Ukraine được cung cấp 350 triệu USD viện trợ quân sự.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng cảnh báo rằng một quyết định của Mỹ cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine sẽ làm gia tăng xung đột ở miền Đông Ukraine.

TTXVN/Báo Tin Tức
Mỹ chưa xác nhận cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine
Mỹ chưa xác nhận cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

Người phát ngôn Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 19/9 tuyên bố nếu Mỹ cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine thì điều này sẽ không đem lại ổn định tại miền Đông Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN