Máy bay trinh sát Mỹ tiếp cận tàu Nga trên Biển Địa Trung Hải

Ngày 1/10, một máy bay do thám của Mỹ đã bay tới vùng biển phía Đông Địa Trung Hải, nơi có sự hiện diện của các tàu thuộc bộ phận thường trực Hải quân Nga.

Máy bay P-8A Poseidon của Mỹ.

Theo các phương tiện truyền thông Nga trích dẫn số liệu từ các trang mạng phương Tây chuyên theo dõi chuyển động của không quân, một máy bay khác của Mỹ cũng đã bay gần bờ Biển Đen ở Crimea. 

Chiếc máy bay được phát hiện ở phía Đông Địa Trung Hải đã cất cánh từ căn cứ không quân Sigonella ở Sicily. Đó là máy bay tuần tra chống tàu ngầm P-8A Poseidon, số đuôi 168858. 

Trong khi đó, chiếc máy bay tiến hành chuyến bay về phía Tây bán đảo Crimea cất cánh từ căn cứ không Souda Bay ở Crete. Đây là máy bay trinh sát chiến lược RC-135W, số đuôi 62-4138 và ký hiệu NAOMI48.

Trong những năm gần đây hoạt động của máy bay do thám Mỹ đã tăng lên đáng kể. Mỗi ngày diễn ra từ 3 đến 5 chuyến bay như vậy.

TTXVN/Tin Tức
IS bắn rơi máy bay Nga bằng tên lửa Mỹ
IS bắn rơi máy bay Nga bằng tên lửa Mỹ

Trên báo chí đã xuất hiện thông tin cho rằng máy bay trực thăng Nga bị khủng bố bắn hạ hôm 9/7 bằng vũ khí Mỹ, cụ thể là hệ thống tên lửa hạng nặng TOW.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN