Lực lượng tên lửa chiến lược Nga diễn tập lớn ở Siberia

Hãng thông tấn Interfax đưa tin ngày 25/3, quân đội Nga đã bắt đầu cuộc diễn tập huấn luyện cho lực lượng tên lửa của nước này ở Siberia trong bối cảnh quan hệ giữa Moskva và Phương Tây ngày càng căng thẳng sau khi Nga sáp nhập khu tự trị Crimea (Crưm) của Ukraine.

Người phát ngôn Lực lượng Tên lửa chiến lược của Nga cho biết khoảng 10.000 binh sĩ sẽ tham gia cuộc diễn tập từ ngày 25-29/3 tại khu vực Omsk ở Tây Siberia và Orenburg ở Nam Urals, cách biên giới Nga-Ukraine hơn 2.000 km.

Tên lửa lục địa Yars của Nga.



Cùng ngày, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen tuyên bố NATO rất quan ngại việc Nga tăng cường binh lực ở biên giới với Ukraine, đồng thời cho biết đã chuẩn bị mọi kế hoạch để bảo vệ các thành viên của liên minh quân sự này.

Hôm 24/3, Tư lệnh Tối cao NATO tại châu Âu, Tướng Không quân Mỹ Philip Breedlove khẳng định Nga đang xây dựng một lực lượng "rất đáng kể" ở biên giới giáp Ukraine và cho rằng Moskva đang nhắm đến khu vực Transniestria đang đòi ly khai của Moldova, nơi có đa số dân nói tiếng Nga, sau khi sáp nhập Crimea.

Đầu tháng này, Nga cũng tiến hành diễn tập quân sự với sự tham gia của 8.500 binh sĩ gần biên giới với Ukraine sau khi Tổng thống Viktor Yanukovich bị phế truất.

Nga muốn duy trì liên hệ với các nước G-8


Hãng thông tấn Interfax ngày 25/3 dẫn lời người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov tuyên bố Moskva quan tâm đến việc tiếp tục giữ mối liên hệ với các nước thuộc Nhóm G-8 ở tất cả các cấp độ.

Trước đó một ngày, lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G-7), gồm Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Italy, Nhật Bản và Canada, đã nhất trí tự đình chỉ tham gia Nhóm G-8 (gồm các nước G-7 và Nga) cho đến khi Moskva thay đổi cách cư xử trong vấn đề Ukraine. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo G-7 cũng quyết định hủy hội nghị thượng đỉnh G-8 dự kiến diễn ra tại thành phố nghỉ dưỡng Sochi của Nga vào tháng 6 tới, thay vào đó sẽ tổ chức gặp nhau tại Brussels (Bỉ) mà không có sự tham dự của Nga.

Ông Peskov đã chỉ trích việc các nước tẩy chay tham dự hội nghị tại Sochi và cho rằng quyết định này là phản tác dụng. Tuy nhiên, khi được hỏi về mối liên hệ với các nước G-8, ông Peskov khẳng định: "Phía Nga vẫn sẵn sàng duy trì các mối liên hệ này ở tất cả các cấp độ, bao gồm cả cấp cao nhất. Chúng tôi vẫn quan tâm đến các mối liên hệ này".


T.N (theo Reuters)
Trừng phạt quân sự chống Nga: Ai sẽ thiệt nhiều hơn?
Trừng phạt quân sự chống Nga: Ai sẽ thiệt nhiều hơn?

Tại sao EU ngừng hợp tác quân sự với Moskva với lý do Nga tiếp nhận Crimea (Crưm) không là một phương tiện hiệu quả trong việc gây áp lực đối với Điện Kremlin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN