Kết luận sơ bộ của chuyên gia sau khi Iran công bố ảnh mảnh vỡ của chiến đấu cơ F-35 bị bắn hạ

Mã đuôi “LN” trên mảnh vỡ cho thấy chiếc máy bay bị bắn hạ thuộc Không đoàn tiêm kích số 48 đóng tại Căn cứ Không quân RAF Lakenheath ở Anh, nơi đặt Phi đội tiêm kích 493.

Chú thích ảnh
Các bức ảnh cho thấy mảnh vỡ của một máy bay mà Iran tuyên bố là thuộc về tiêm kích F-35 Lightning II của Mỹ. Ảnh: Telegram/@Tasnimnew

Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay gày 3/4 cho biết cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn hạ siêu tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II thứ hai của Mỹ trên bầu trời miền Trung Iran bằng một hệ thống phòng không mới.

Lầu Năm Góc chưa xác nhận tuyên bố này, trong khi các nhà phân tích độc lập cho biết các mảnh vỡ chưa thể được nhận dạng một cách chắc chắn.

Bộ Chỉ huy trung tâm của IRGC cho biết chiếc máy bay “đã bị đánh trúng bởi hệ thống phòng không mới của lực lượng không gian vũ trụ thuộc IRGC” và rơi xuống miền Trung Iran.

Trong tuyên bố đưa ra, IRGC cho biết thêm: “Do vụ nổ nghiêm trọng của chiến đấu cơ khi va chạm và rơi, khả năng phi công thoát ra là rất thấp”.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đã công bố nhiều bộ hình ảnh mà họ cho là ghi lại các mảnh vỡ.

Dấu hiệu mảnh vỡ chỉ dẫn đến Căn cứ Không quân RAF Lakenheath ở Anh, nhưng loại máy bay còn tranh cãi

IRGC cho biết mã đuôi “LN” trên mảnh vỡ cho thấy chiếc máy bay bị bắn hạ thuộc Không đoàn tiêm kích số 48 đóng tại Căn cứ Không quân RAF Lakenheath ở Anh, nơi đặt Phi đội tiêm kích 493.

Tasnim mô tả vụ bắn hạ là “phản ứng đầu tiên” của lực lượng vũ trang Iran trước đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc leo thang các cuộc tấn công vào hạ tầng của Iran.

Các ký hiệu trên mảnh vỡ phù hợp với máy bay của Phi đội tiêm kích 493 tại Lakenheath. Tuy nhiên, các nhà phân tích nguồn mở nhận định rằng lớp sơn trên mảnh vỡ không giống với cấu hình thường thấy của một chiếc F-35A.

Một số chuyên gia cho rằng các mảnh vỡ này có thể thuộc về chiến đấu cơ F-15E Strike Eagle, vì màu đỏ xuất hiện trên đó phù hợp với ký hiệu trên các máy bay F-15 của cùng phi đội.

Kích thước mảnh vỡ so với địa hình xung quanh khiến việc nhận dạng chính xác trở nên khó khăn.

IRGC cho biết đây là chiếc tiêm kích thế hệ thứ năm thứ hai mà họ bắn hạ trong vòng 12 giờ. Tuy nhiên, họ không cung cấp thêm chi tiết về vụ bắn hạ đầu tiên.

Tuyên bố chưa được Lầu Năm Góc xác nhận

Lầu Năm Góc chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về tuyên bố của IRGC.

Trước đó, Iran cũng từng tuyên bố đã phá hủy các khí tài quân sự giá trị cao của Mỹ trong cuộc xung đột, bao gồm một máy bay cảnh báo sớm AWACS mà Ngoại trưởng Abbas Araghchi nói rằng đã bị phá huỷ bởi “một thiết bị bay không người lái (UAV) giá rẻ của Iran".

Chú thích ảnh
Hình ảnh từ vệ tinh Terra của NASA về Eo biển Hormuz (trái). Ảnh: The Gulf News/TTXVN

Ngày 28/2, Mỹ và Israel đã phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, tấn công các thành phố lớn, bao gồm Tehran.

IRGC đã đáp trả bằng một cuộc tấn công quy mô lớn vào Israel. Các cơ sở quân sự của Mỹ tại Bahrain, Jordan, Iraq, Qatar, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Saudi Arabia cũng bị tấn công.

Iran đã đóng Eo biển Hormuz - nơi bình thường có khoảng 20 triệu thùng dầu đi qua Eo biển Hormuz mỗi ngày - đối với các tàu liên quan đến Mỹ, Israel và các quốc gia ủng hộ hành động quân sự chống lại Cộng hòa Hồi giáo này.

Theo công ty dữ liệu vận tải của công ty thông tin hàng hải Lloyd’s List được kênh Al Jazeera của Qatar ngày 3/4 dẫn lại, kể từ khi chiến tranh Iran bùng nổ vào ngày 28/2, đã có 23 vụ tấn công trực tiếp vào tàu thương mại tại khu vực Vùng Vịnh, khiến 11 thuyền viên thiệt mạng.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Tư lệnh Lục quân Iran ra mệnh lệnh cứng rắn chưa từng có nhằm vào binh sĩ Mỹ
Tư lệnh Lục quân Iran ra mệnh lệnh cứng rắn chưa từng có nhằm vào binh sĩ Mỹ

Tư lệnh Lục quân Iran, Thiếu tướng Amir Hatami đã ra lệnh không để bất cứ binh sĩ Mỹ nào tham gia chiến dịch trên bộ ở Iran sống sót.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN