Iran trách Nga phô trương việc sử dụng căn cứ nước này

Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Tướng Hossein Dehghan ngày 21/8 đã chỉ trích việc Moskva công bố sử dụng căn cứ của Iran để tấn công phiến quân Syria là sự “phô trương và thiếu thận trọng”.

Phi công Nga trên máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3. Ảnh: EPA/TTXVN

Những chỉ trích trên được đưa ra sau khi Nga tuần trước công bố rằng nước này đang sử dụng căn cứ Hamedan ở miền Tây Iran để thực hiện hoạt động không kích nhằm vào những nhóm phiến quân ở Syria.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Kênh 2 Truyền hình Nhà nước, Tướng Dehghan nói: “Nga tìm cách chứng tỏ rằng họ là một quốc gia siêu cường và có tầm ảnh hưởng, tích cực trong các vấn đề an ninh trong khu vực và trên thế giới. Có thái độ phần nào phô trương và thiếu thận trọng đằng sau tuyên bố về thông tin này”.

Tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi đã cộng tác và sẽ tiếp tục cộng tác với Syria và Nga. Nga đã quyết định điều thêm máy bay cũng như tăng cường tốc độ và sự chính xác trong các chiến dịch. Do đó, cần phải tiếp nhiên liệu trong một khu vực gần hơn với chiến dịch. Đó là lý do vì sao họ sử dụng căn cứ Nojeh (ở Hamedan) nhưng chúng tôi hoàn toàn không cung cấp cho họ một căn cứ quân sự”.

TTXVN/Tin Tức
Iran có thể cho phép Nga sử dụng thêm căn cứ
Iran có thể cho phép Nga sử dụng thêm căn cứ

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehghan tuyên bố Tehran có thể phép Nga sử dụng thêm các căn cứ không quân của nước này trong cuộc chiến chống khủng bố tại khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN