Hải quân Trung Quốc tiếp nhận tàu khu trục thế hệ mới

Ngày 16/1 tại cảng Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang, Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLAN) đã tiếp nhận một tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường mới.

Tàu khu trục này mang tên Hoàng Cương (Huanggang), được đặt theo tên một thành phố của tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, và có số hiệu 577. Tàu Hoàng Cương dài 145 mét, rộng 16 mét, có lượng giãn nước 4.000 tấn, là một trong những tàu chiến thế hệ mới của Hải quân Trung Quốc với khả năng phát hiện mục tiêu từ xa và trang bị các hệ thống phòng không.

Các nguồn tin từ PLAN cho hay tàu này có thể độc lập tấn công các tàu trên mặt nước và tàu ngầm hoặc phối hợp tác chiến cùng các lực lượng hải quân khác.

TN (Theo Tân Hoa Xã)

Trung Quốc tăng cường đóng tàu chiến
Trung Quốc tăng cường đóng tàu chiến

Tờ "Want China Times" dẫn nguồn "Tin tức Buổi chiều Quảng Châu" cho biết Trung Quốc sẽ đóng thêm tàu chiến trong năm nay và tăng cường đội tàu ngầm tấn công nguyên tử trước năm 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN