Hải quân Nga bắt đầu đóng tàu ngầm mới

Ngày 20/2, Hải quân Nga xác nhận đã bắt đầu đóng tàu ngầm hải quân chạy bằng diesel-điện Krasnodar với một nghi lễ chính thức tại Nhà máy đóng tàu Đô đốc ở St. Petersburg.         

Tàu Krasnodar, chiếc thứ 4 trong loạt 6 tàu ngầm đang được đóng theo Đề án 636 của Hải quân Nga, sẽ được phiên chế cho Căn cứ Hải quân Novorossiyskaya trên Biển Đen. Chiếc tàu ngầm thế hệ thứ 3 với sức chứa thủy thủ đoàn 52 người này sẽ có thể di chuyển với tốc độ tối đa 37 km/giờ dưới độ sâu đến 300 mét. Chi phí đóng chiếc tàu mới này không được tiết lộ.         

Chiếc đầu tiên trong Đề án 636, Novorossiysk, được hạ thủy tháng 11 năm ngoái, trong khi chiếc thứ 2 và thứ 3, Rostov-na-Donu và Stary Oskol, sẽ được hạ thủy trong những tháng tới. Cũng giống với các tàu ngầm trong Đề án 636, Krasnodar có các khả năng tàng hình và phát hiện mục tiêu cao hơn so với các tàu ngầm thế hệ trước.



TN

Tàu ngầm hải quân trồi lên nhầm chỗ
Tàu ngầm hải quân trồi lên nhầm chỗ

Một tàu ngầm của hải quân Argentina đã bất ngờ trồi lên mặt nước nhằm trúng khu vực đoàn đua thuyền buồm trẻ em trên vùng biển Mar del Plata.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN