Chuyên gia quân sự Nga: THAAD có thể phá vỡ sự ổn định chiến lược

Trước việc Mỹ đã thử nghiệm thành công Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) chống tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM), gây ra mối lo ngại cho Trung Quốc và Nga, giáo sư của Viện Hàn lâm Khoa học Quân sự Nga, chuyên gia quân sự Vladimir Kozin đã đưa ra nhận định rằng khả năng và số lượng của các THAAD có thể phá vỡ sự ổn định chiến lược, cho dù chúng được bố trí ở đâu.

Hệ thống phòng thủ THAAD của Mỹ được thử nghiệm tại đảo Wake ở Thái Bình Dương. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phát biểu với báo giới, chuyên gia Kozin nêu rõ: "Người Mỹ nếu có càng nhiều tên lửa đánh chặn các loại, và đặc biệt là những hệ thống được thiết kế để thực hiện các mục tiêu chiến lược, thì càng nguy hiểm cho Nga bởi trong trường hợp này có thể đảm bảo rằng Mỹ có khả năng đánh chặn cuộc phản công tên lửa hạt nhân và không quan trọng đâu là nơi những tên lửa này sẽ được triển khai: tại Hàn Quốc, Alaska hoặc các vùng biển".

Trước đó, ngày 11/7, Mỹ tuyên bố đã thử thành công THAAD chống tên lửa đạn đạo tầm trung ở Thái Bình Dương gần Hawaii và Alaska - khu vực quan trọng trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên đang gia tăng.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên vừa phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa, Mỹ vội thử THAAD
Triều Tiên vừa phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa, Mỹ vội thử THAAD

Mỹ ngày 11/7 cho biết Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của nước này đã đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo tầm trung ở Thái Bình Dương gần Hawaii và Alaska, một khu vực có vị trí quan trọng trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên leo thang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN