Chiến đấu cơ F-22 cắm mặt xuống đất, nát vụn

Không quân Mỹ vừa bị mất thêm một chiến đấu cơ tàng hình F-22 sau khi xảy ra một vụ tai nạn ở căn cứ Tyndall.

Không quân Mỹ vừa xác nhận vừa bị mất một tiêm kích tàng hình F-22 Raptor sau khi xảy ra một vụ tai nạn hôm 15/11.




Theo CNN, một chiến đấu cơ F-22 của Không quân Mỹ gặp tai nạn vào lúc 15h30 (giờ địa phương) hôm 15/11 khi đang thực hiện chuyến bay trở về căn cứ không quân Tyndall, bang Florida.


Rất may, phi công điều khiển đã kịp nhảy ra ngoài và chỉ bị thương nhẹ. Tuy nhiên, chiếc chiến đấu cơ trị giá hàng trăm triệu USD này đã hoàn toàn bị phá hủy khi đâm xuống mặt đất.


Tyndall là một căn cứ không quân chuyên dùng để huấn luyện cho những phi công mới. Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu, người điều khiển chiếc máy bay gặp nạn là một phi công F-22 kỳ cựu.

Đây là vụ tai nạn thứ hai kể từ sau vụ tai nạn xảy ra trong tháng 11/2010, giết chết phi công Jeff Haney.

Trước đó, vào ngày 7/6, trong chuyến bay huấn luyện, tiêm kích F-22 cũng xuất phát từ căn cứ không quân Tyndall đã gặp tai nạn và bị hư hại nhẹ.


Xem một vụ tai nạn khác liên quan đến một chiếc F-22 tại đây.



Theo baodatviet.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN