Belarus muốn xây dựng đội quân tình nguyện bảo vệ lãnh thổ 150.000 người

Tổng thống Alexander Lukashenko cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine đòi hỏi Belarus phải phòng thủ thêm và ông đã ra lệnh thành lập lực lượng tình nguyện bảo vệ lãnh thổ mới, với mong muốn ai cũng biết cách sử dụng vũ khí và sẵn sàng đáp trả hành động xâm lược cũng như giữ gìn trật tự công cộng trong thời bình.

Chú thích ảnh
Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko thực hiện nghi thức chào trong cuộc tập trận chung Nga-Belarus "Zapad 2017" tại một thao trường gần thị trấn Borisov, Belarus. Ảnh: AFP

Ngày 20/2 phát biểu tại cuộc họp Hội đồng An ninh Belarus, Tổng thống Lukashenko nói: "Tình hình tại đây không dễ dàng. Tôi đã từng nói: tất cả đàn ông, và không chỉ đàn ông, phải có khả năng sử dụng vũ khí. Ít nhất là để bảo vệ gia đình, bảo vệ nhà cửa, đất đai và nếu cần là bảo vệ đất nước”,

Tổng thống Lukashenko luôn nhấn mạnh rằng quân đội của ông sẽ chỉ chiến đấu nếu Belarus bị tấn công. Ông cũng nói rằng cuộc xung đột ở Ukraine đòi hỏi Belarus phải phòng thủ thêm.

"Trong trường hợp xảy ra hành động khiêu khích, Belarus cần phản phản ứng nhanh, mạnh mẽ nhưng phải phù hợp”, nhà lãnh đạo chỉ ra.

Về số lượng lực lượng mới, Bộ trưởng Quốc phòng Viktor Khrenin tiết lộ Belarus sẽ huy động 100.000 - 150.000 tình nguyện viên, hoặc nhiều hơn nếu cần. Đội hình bán quân sự sẽ được triển khai ở mọi làng và thị trấn.

Theo số liệu về Cân bằng quân sự của Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế năm 2022, quân đội Belarus hiện có có khoảng 48.000 binh sĩ chuyên nghiệp và khoảng 12.000 lính biên phòng.

Giữa tháng 2, Tổng thống Lukashenko từng lên tiếng cảnh báo nước này sẽ chiến đấu bên cạnh Nga nếu một quốc gia khác tấn công Belarus.

Ông Lukashenko nói rõ: “Tôi sẵn sàng chiến đấu với người Nga từ lãnh thổ Belarus chỉ trong một trường hợp: Chỉ cần có một binh sĩ vào lãnh thổ Belarus để giết người dân của tôi. Nếu họ gây hấn với Belarus, phản ứng sẽ nghiêm trọng nhất và cuộc chiến sẽ mang một bản chất hoàn toàn khác”.

Trước đó nhiều lần, Tổng thống Lukashenko liên tục bác bỏ tuyên bố từ Ukraine và phương Tây rằng Belarus có thể bị kéo sâu hơn vào cuộc xung đột ở Ukraine theo phe Nga.

Belarus là một đồng minh thân cận của Nga. Những tuần cuối năm 2022, Belarus đã công bố một loạt hoạt động quân sự, trong đó có hoạt động kiểm tra khả năng sẵn sàng và đợt triển khai quân đội Nga tới nước này. Các cuộc diễn tập đã khiến các quan chức Ukraine và phương Tây cho rằng Nga có thể đang lên kế hoạch tấn công vào Ukraine thông qua lãnh thổ Belarus.

Ngày 22/12/2022, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết các cuộc tập trận gần đây không nhằm vào Ukraine, đồng thời bác bỏ các thuyết âm mưu liên quan động thái triển khai lực lượng vũ trang Belarus tại biên giới.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Điện Kremlin tiết lộ trọng tâm Thông điệp Liên bang của Tổng thống Nga Vladimir Putin
Điện Kremlin tiết lộ trọng tâm Thông điệp Liên bang của Tổng thống Nga Vladimir Putin

Trong khi các đài truyền hình ở Nga dành một giờ để phát Thông điệp Liên bang của Tổng thống Nga Vladimir Putin, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã tiết lộ về nét chính trong bài phát biểu quan trọng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN