Australia chi hơn 11 tỷ USD mua thêm 58 chiến đấu cơ F-35

Chính phủ Australia cho biết nước này sẽ mua thêm 58 máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ với giá 12,4 tỷ AUD (11,6 tỷ USD), nâng tổng số chiến đấu cơ F-35 của Australia lên 72 chiếc. Dự kiến chiếc đầu tiên sẽ được chuyển giao cho Australia trong năm 2018 và đi vào phục vụ năm 2020.

Chiến đấu cơ F-35 hiện đại và đắt tiền.


Trong một tuyên bố đưa ra tối 22/4, Thủ tướng Australia Tony Abbott nhấn mạnh: "Những chiếc F-35 này sẽ góp phần quan trọng trong việc tăng cường các khả năng tình báo, giám sát và trinh sát của Lực lượng Phòng vệ Australia".

Trước đó, Australia đã phê chuẩn thỏa thuận mua 14 chiếc F-35 trong năm 2009.


TN (Theo AFP)

Siêu chiến đấu cơ F-35 sẽ trình làng vào tháng 7
Siêu chiến đấu cơ F-35 sẽ trình làng vào tháng 7

Máy bay chiến đấu đa năng tiêm-cường kích F-35 sẽ thực hiện chuyến bay vượt Đại Tây Dương đầu tiên vào tháng 7 tới trong khuôn khổ các hoạt động ra mắt tại hai cuộc triển lãm máy bay quốc tế ở châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN