Argentina mua hàng trăm xe bọc thép của Trung Quốc

Tờ "Ambito Financiero" của Argentina ngày 27/5 đưa tin nước này sẽ mua 110 xe bọc thép VN1 của tập đoàn Norinco (Trung Quốc).

Mẫu xe bọc thép VN1.


Đây là một phần trong thỏa thuận hợp tác quân sự giữa Buenos Aires và Bắc Kinh được ký kết nhân chuyến thăm Bắc Kinh hồi đầu năm nay của Tổng thống Argentina Cristina Fernandez.

Loại xe VN1, nặng 21 tấn, được trang bị súng máy 12,7 mm, có thể chuyên chở 11 binh sĩ, với tổ lái 3 người.



Tin cho biết hợp đồng này được ký kết hôm 15/5 vừa qua tại trụ sở Bộ Quốc phòng Argentina. Thỏa thuận này cũng bao gồm việc hợp tác sản xuất xe bọc thép VN1, phương tiện chuyên dùng chở binh lính, tại một nhà máy ở Argentina nhằm củng cố sức mạnh quân đội nước này và phục vụ xuất khẩu ở khu vực.

Tại khu vực Mỹ Latinh, Venezuela là nước đầu tiên mua xe bọc thép VN1. Năm 2012, cố Tổng thống Hugo Chavez đã phê chuẩn thỏa thuận trị giá 500 triệu USD bằng nguồn tài trợ tín dụng từ Trung Quốc để nhập khẩu loại xe bọc thép này phục vụ Lực lượng thủy quân lục chiến Venezuela.


TN
Tên lửa đạn đạo Trung Quốc có thể vươn tới Mỹ
Tên lửa đạn đạo Trung Quốc có thể vươn tới Mỹ

Bắc Kinh có trong tay hàng chục tên lửa đạn đạo có khả năng mang bom hạt nhân, có thể bắn trúng tất cả các mục tiêu trên toàn bộ lãnh thổ nước Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN